Nga, Ukraine xác nhận về vụ tấn công vào tỉnh Kursk

Phía Nga và Ukraine cùng xác nhận các cuộc tấn công của Kiev vào tỉnh Kursk khiến nhiều người thiệt mạng, gây căng thẳng thêm cuộc xung đột đã kéo dài hơn 3 năm qua.
Chú thích ảnh
Quân đội Ukraine khai hỏa bằng pháo tự hành CAESAR. Ảnh: Getty Images

Trong thông báo được đăng trên ứng dụng nhắn tin Telegram vào sáng sớm 6/5, Thống đốc tỉnh Kursk Alexander Khinshtein cho biết phía Ukraine đã tấn công trạm biến áp ở thị trấn Rylsk, cách biên giới khoảng 50 km, làm 2 người bị thương. Thông báo cũng nêu rõ rằng 2 máy biến áp đã bị hư hại và khu vực trên đã bị cắt điện.

Ngoài ra, ông Khinstein cũng cung cấp thông tin về vụ một thiết bị bay không người lái FPV của Ukraine tấn công một xe Lada Largus khiến 2 phụ nữ thiệt mạng. Trong một vụ việc khác, một người đàn ông 53 tuổi đã thiệt mạng trên xe khi một thiết bị nổ được thả xuống.

Hồi tuần trước, Thống đốc tỉnh Kursk xác nhận đã có 288 người dân thiệt mạng trong cuộc tấn công của Ukraine vào địa phương này.

Reuters dẫn nguồn tin từ các blogger quân sự của Nga cho biết trong ngày 5/5, các lực lượng Ukraine đã huy động nhiều vũ khí, khí tài quân sự tấn công tỉnh Kursk của Nga. Phía Ukraine đã phóng tên lửa, xâm nhập qua biên giới và sau đó vượt qua các bãi mìn bằng các phương tiện di chuyển chuyên dụng tiến sâu vào lãnh thổ Nga.

"Kẻ thù đã phá hủy các cây cầu bằng tên lửa vào ban đêm và tiến hành một cuộc tấn công bằng các nhóm thiết giáp vào buổi sáng", blogger quân sự "RVvoenkor" đăng trên Telegram.

"Các phương tiện rà phá bom mìn bắt đầu tiến vào bãi mìn, theo sau là xe thiết giáp chở binh lính. Một trận chiến ác liệt đang diễn ra ở biên giới", blogger này cho biết thêm.

Trước đó, theo đài RT của Nga ngày 4/5, lãnh đạo Chechnya, ông Ramzan Kadyrov, cho biết lực lượng Nga đã đẩy lùi thêm một đợt tấn công của Ukraine vào vùng biên giới Kursk bằng một trận pháo kích dữ dội.

Trong một bài đăng trên Telegram vào ngày 4/5, ông Kadyrov nói rằng binh sĩ Ukraine đã tìm cách xâm nhập lãnh thổ Nga từ vùng Sumy giáp ranh, nhưng đã bị Lực lượng Đặc nhiệm Akhmat đánh bật, với sự hỗ trợ từ các nhóm tấn công thuộc lữ đoàn đặc nhiệm số 2 và trung đoàn xe tăng số 15. Ông nói thêm: "Binh sĩ Ukraine vẫn chưa chịu yên sau khi bị đánh bật khỏi Nga".

Trong khi đó, về phía Ukraine, tờ Kyiv Independent dẫn thông báo của Bộ Tổng tham mưu nước này hôm 5/5 cho biết cuộc tấn công diễn ra vào ngày 4/5 và mục tiêu là địa điểm bố trí các kíp điều khiển thiết bị bay không người lái trinh sát và tấn công của Nga.

Theo thông báo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, cuộc tấn công đã khiến tới 20 binh sĩ Nga thiệt mạng và thiết bị của họ bị phá huỷ.

Vào ngày 26/4, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga Valery Gerasimovbáo cáo đã hoàn toàn giải phóng tỉnh Kursk. Người phát ngôn Điện Kremkin Dmitry Peskov cho biết ông Valery Gerrasimov đã báo cáo lên Tổng tư lệnh tối cao Quân đội, Tổng thống Vladimir Putin. Tổng thống Putin bày tỏ sự ghi nhận đối với các đơn vị tham gia giải phóng Kursk, nhấn mạnh tinh thần anh hùng của họ.

Tuy nhiên, quân đội Ukraine ngay lập tức bác bỏ thông tin giải phóng Kursk của Nga, khẳng định rằng họ vẫn giữ vững vị trí tại Kursk và tiếp tục đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga.

Bình Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).