Nga, Ukraine và EU bắt đầu đàm phán về khí đốt

Tại Brussels (Bỉ), Nga, Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) đã bắt đầu cuộc đàm phán nhằm giải quyết bất đồng về giá khí đốt và giải tỏa quan ngại rằng Moskva có thể tạm ngừng cung cấp khí đốt cho châu Âu trong mùa Đông tới.

Ngày 21/10, tại Brussels (Bỉ), Nga, Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) đã bắt đầu cuộc đàm phán nhằm giải quyết bất đồng về giá khí đốt và giải tỏa quan ngại rằng Moskva có thể tạm ngừng cung cấp khí đốt cho châu Âu trong mùa Đông tới.

Nga, Ukraine và EU bắt đầu đàm phán về khí đốt ảnh 1

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Yuri Prodan đến trụ sở EC ngày 21/10 để tham gia đàm phán. Ảnh: AFP/TTXVN

Cuộc gặp giữa Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak, người đồng cấp Ukraine Yuri Prodan và Ủy viên phụ trách năng lượng của châu Âu Guenther Oettinger đã bắt đầu như dự kiến. Tuy nhiên, chưa có thông tin về thời điểm kết thúc đàm phán.

Hồi giữa tháng 6, Nga đã ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine, đồng thời yêu cầu Kiev thanh toán trước các đơn hàng mới với mức giá cao hơn so với trước sau khi Moskva cho biết khoản tiền mua khí đốt mà Ukraine nợ Nga đã lên tới 5,3 tỷ USD. Động thái đó làm tăng lo ngại rằng mùa Đông này, châu Âu với 1/3 nhu cầu khí đốt nhập từ Nga, trong đó một nửa trung chuyển qua Ukraine, có thể bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, hy vọng đạt được một thỏa thuận đã tăng sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko có sự nhất trí sơ bộ tại hội nghị thượng đỉnh EU tuần trước ở Milan (Italy). Theo ông Poroshenko, một thỏa thuận dự kiến được hoàn tất tại Brussels theo đó Ukraine sẽ thanh toán 385 USD/1.000 m3 khí đốt cho các lượt cung cấp khí đốt được đảm bảo cho tới cuối tháng 3 năm sau. Trong thỏa thuận sơ bộ, Kiev sẽ trả 3,1 tỉ USD trong khoản nợ Moskva vào cuối tháng 10 với một hợp đồng mới cho các đợt cung cấp khí đốt tiếp theo đó.

Tại Milan, Tổng thống Nga Putin cho rằng chính phủ các nước châu Âu cần hỗ trợ tài chính để Ukraine thực hiện được thỏa thuận. Ngày 20/10, phát biểu tại Slovakia, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng nói rằng các nước EU cần đóng góp cho khoản hỗ trợ này.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.