Nga, Ukraine và Belarus ra tuyên bố chung về thảm họa Chernobyl

Các Phái đoàn đại diện thường trực của Nga, Ukraine và Belarus tại LHQ đã ra tuyên bố chung nhân dịp tưởng niệm lần thứ 28 ngày xảy ra thảm họa hạt nhân Chernobyl (26/4/1986-2014), khiến cả 3 nước trên, khi ấy còn là thành viên của Liên Xô trước đây, đều trở thành nạn nhân.

Ngày 25/4, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York, các Phái đoàn đại diện thường trực của Nga, Ukraine và Belarus tại LHQ đã ra tuyên bố chung nhân dịp tưởng niệm lần thứ 28 ngày xảy ra thảm họa hạt nhân Chernobyl (26/4/1986-2014), khiến cả 3 nước trên, khi ấy còn là thành viên của Liên Xô trước đây, đều trở thành nạn nhân.    

Tuyên bố chung cho rằng thảm họa ở nhà máy điện hạt nhân Chernobyl đã trở thành bài học không bao giờ có thể quên của nhân loại, nhắc nhở mọi người phải nêu cao cảnh giác trong việc củng cố an ninh hạt nhân trên toàn cầu.

Nga, Ukraine và Belarus ra tuyên bố chung về thảm họa Chernobyl ảnh 1

Người dân Ukraine thắp nến, đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân Chernobyl tại Slavutich, cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 50 km. Ảnh: AFP-TTXVN

Ba nước cho biết trải qua 28 năm, với sự cố gắng to lớn của mỗi nước, cùng với sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, trong đó có LHQ, hậu quả nặng nề của thảm họa khủng khiếp này đã được khắc phục đáng kể, song vẫn còn rất nhiều việc phải làm.    

Ba nước đánh giá cao Nghị quyết 68/99 của Đại hội đồng LHQ về việc tăng cường sự hợp tác quốc tế trong việc nghiên cứu và khắc phục hậu quả tai hại của thảm họa Chernobyl, và hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ có những cách tiếp cận mới để đưa ra chương trình tiếp tục khắc phục hậu quả của vụ này sau năm 2016, khi tròn 30 năm sau thảm họa.   

Đáng chú ý là tuyên bố chung nói trên được đưa ra trong bối cảnh Nga và Ukraine đang lâm vào cuộc khủng hoảng quan hệ tồi tệ nhất kể từ khi Liên Xô sụp đổ.

TN

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.