Nga: Ukraine phải chịu trách nhiệm về 'chiến dịch trừng phạt'

Người phát ngôn Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov hôm nay khẳng định rằng Kiev sẽ phải chịu trách nhiệm "trước chính người dân của họ" về quyết định phát động "chiến dịch trừng phạt" ở miền Đông Nam Ukraine.

Ngày 2/5, người phát ngôn Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov khẳng định rằng Kiev sẽ phải chịu trách nhiệm "trước chính người dân của họ" về quyết định phát động "chiến dịch trừng phạt" ở miền Đông Nam Ukraine.

Nga: Ukraine phải chịu trách nhiệm về 'chiến dịch trừng phạt' ảnh 1

Lính Ukraine tại một trong những chốt kiểm soát đã chiếm được từ phía lực lượng tự vệ địa phương.

Trả lời Kênh truyền hình Rossiya 24, ông Peskov đã kêu gọi châu Âu và Mỹ đưa ra những đánh giá của họ về tình hình ở miền Đông Ukraine, nơi "hàng không đang được lợi dụng để chống lại dân thường", đồng thời hối thúc Kiev suy nghĩ lại về hành động của họ.

Cùng ngày, người phát ngôn của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh-đối ngoại Liên minh châu Âu (EU), bà Maja Kocijancic tuyên bố EU ngày càng quan ngại trước những diễn biến ở miền Đông Ukraine, đồng thời kêu gọi lực lượng ly khai thân Nga rời khỏi các tòa nhà đang chiếm đóng và phóng thích những người họ đang bắt giữ.

Trong khi đó, cũng trong ngày 2/5, Bộ Nội vụ Ukraine thông báo người biểu tình đòi liên bang hóa Ukraine đã rời văn phòng công tố và trung tâm truyền hình ở thành phố Luhansk ở miền Đông.

Tuyên bố của bộ trên có đoạn viết: "Hôm nay, văn phòng công tố đã được giải phóng nhờ các cuộc đàm phán giữa chính quyền địa phương với những người chiếm giữ tòa nhà này". Theo một thông tin khác, lực lượng ly khai cũng đã rời khỏi trung tâm truyền hình ở thành phố Luhansk.

T.N

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.