Nga, Ukraine nhất trí ngừng bắn một ngày thúc đẩy hoạt động sơ tán

Ngày 9/3, Ukraine và Nga đã nhất trí lệnh ngừng bắn kéo dài nguyên một ngày xung quanh một loạt hành lang sơ tán để cho phép dân thường thoát khỏi cuộc giao tranh.
Chú thích ảnh
Người dân sơ tán khỏi thành phố Irpin, Tây Bắc Kyiv, Ukraine, ngày 5/3/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk, Moskva đã cam kết tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn từ 9h-21h xung quanh 6 khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi giao tranh, bao gồm cả các khu vực gần thủ đô Kiev, thành phố Zaporizhzhia ở miền Nam và một số vùng miền Đông Bắc Ukraine.

Người dân ở các khu vực quanh thủ đô Kiev, trong đó có thị trấn Irpin và Bucha ở phía Tây Bắc, sẽ được sơ tán tới thủ đô Kiev. Hơn 5.000 người ở thành phố Sumy nằm cách thủ đô Kiev 350 km về phía Đông đã được sơ tán. Thành phố này gồm 250.000 dân nằm gần biên giới Nga và là nơi diễn ra giao tranh ác liệt. 

Trước đó, ngày 8/3, quân đội Nga đã thực thi "cơ chế im lặng" (lệnh ngừng bắn) để tạo điều kiện sơ tán dân thường theo các hành lang nhân đạo được mở tại thủ đô Kiev và 4 thành phố khác của Ukraine gồm Cherhihiv, Sumy, Kharkov và Mariupol.

Theo Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), ông Filippo Grandi, số người sơ tán khỏi Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại quốc gia Đông Âu này hiện có thể đã lên tới 2,1 - 2,2 triệu người.

Minh Châu  (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.