Nga tuyên bố vẫn phối hợp sắp xếp cuộc gặp thượng đỉnh với Mỹ

Theo hãng tin TASS, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết vấn đề sắp xếp một cuộc gặp khác giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump vẫn đang được thảo luận và việc tìm kiếm một giải pháp cho vấn đề này vẫn đang được tiếp tục.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ảnh tư liệu: TASS/TTXVN

Quan chức ngoại giao Nga đưa ra tuyên bố trên khi trả lời phỏng vấn của tạp chí International Affairs. Khi được hỏi về việc cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ có thể diễn ra sớm hay không, Thứ trưởng Ryabkov cho biết: “Tôi không loại trừ bất cứ điều gì. Vấn đề sắp xếp cuộc gặp tiếp theo giữa hai nhà lãnh đạo vẫn trong chương trình nghị sự. Việc tìm kiếm một giải pháp cho vấn đề này vẫn đang được tiếp tục”.

Hôm 16/10, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga, nhà lãnh đạo Mỹ thông báo hai bên nhất trí gặp nhau tại Hungary. Tuy nhiên, cuộc gặp này đã bị hoãn lại, cả Nga và Mỹ đều tuyên bố sẽ tiến hành cuộc gặp khi các điều kiện thích hợp được đáp ứng.

Liên quan đến đề xuất hòa bình mà Tổng thống Trump đưa ra cho cuộc xung đột tại Ukraine, Thứ trưởng Ryabkov cho biết chính quyền Mỹ đang tìm kiếm một giải pháp bền vững, lâu dài cho cuộc khủng hoảng tại quốc gia Đông Âu này, trong đó không loại trừ việc không mở rộng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về phía Đông và bảo vệ quyền của người nói tiếng Nga tại Ukraine, những vấn đề mà Nga cho là nguyên nhân gốc rễ của xung đột. Theo ông Ryabkov, điều quan trọng là Tổng thống Trump không từ chối xem xét những vấn đề này, không giống như nhiều nhà lãnh đạo châu Âu khác.

Tuy nhiên, đề xuất giải quyết xung đột Nga - Ukraine mà nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra đang vấp phải sự phản đối của các nước châu Âu. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cho rằng việc này liên quan đến châu Âu nhưng Mỹ chưa tổ chức bất kỳ cuộc tham vấn nào với Ba Lan hay bất kỳ quốc gia nào trong Liên minh châu Âu (EU) về kế hoạch của Tổng thống Trump nhằm giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraine. Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki còn tuyên bố bất kỳ kế hoạch hòa bình nào cho cuộc xung đột tại Ukraine đều phải được Kiev chấp nhận và các nước EU cũng phải có tiếng nói quyết định trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 2/10, 17 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan, đã ký một bức thư gửi tới quốc gia đang giữ ghế Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu là Ireland nhằm phản đối việc cắt giảm ngân sách của EU và yêu cầu giữ nguyên gần 900 tỷ euro trong dự thảo ngân sách sắp tới.

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Giám đốc Văn phòng Chính sách Thương mại và Sản xuất Nhà Trắng Peter Navarro cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy nhanh kế hoạch củng cố các chuỗi cung ứng chiến lược trong nước, đặc biệt đối với đất hiếm, nam châm và dược phẩm, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.