Nga tuyên bố đủ khả năng thanh toán nợ nước ngoài

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina cho biết nước này có đủ nguồn lực cần thiết để thanh toán các khoản nợ nước ngoài.
Chú thích ảnh
Bà Elvira Nabiullina, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga. Ảnh: TASS

Phát biểu tại cuộc họp báo tại Moskva ngày 10/6, bà Nabiullina tái khẳng định Nga có đủ khả năng và nguồn lực tài chính để trả nợ nước ngoài. Bà đồng thời tuyên bố Moskva có mong muốn thực hiện nghĩa vụ này và Bộ Tài chính Nga đã đề xuất các giải pháp lựa chọn. Theo bà, điểm nghẽn trong thanh toán nợ nước ngoài thông thường là do ngân sách eo hẹp, nhưng Nga không vướng phải khó khăn này.

Người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Nga nhận định khúc mắc hiện nay liên quan đến vấn đề kỹ thuật, đó là thanh toán nợ nước ngoài bằng đồng ngoại tệ, cùng với đó là những rào cản, hạn chế mà phương Tây dựng lên đối với ngành ngân hàng Nga trong hoạt động trên phạm vi toàn cầu.

Liên quan đến cấm vận, bà Nabiullina cho rằng còn quá sớm để đánh giá hết được tác động của lệnh trừng phạt đối với Nga. Nhưng đến thời điểm này, có thể khẳng định tác hại không quá lớn như đánh giá ban đầu. Xuất khẩu của Nga không xấu đi quá mức, cho thấy khả năng thích ứng của các công ty, doanh nghiệp Nga.

Theo Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga, hiện chưa thể đưa ra kết luận chính xác về thực trạng thay đổi cấu trúc của nền kinh tế nước này. Tình hình vẫn biến động, còn có bất trắc trong khi chuyển đổi cấu trúc kinh tế là cả một quá trình.

Hoài Thanh/Báo Tin tức - TASS

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.