Nga tuyên bố chắc nịch không rút tên lửa khỏi Kaliningrad

Trước câu hỏi của truyền thông Mỹ rằng liệu Nga có nên cân nhắc rút hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander khỏi Kaliningrad nhằm giảm căng thẳng hiện nay với Washington và NATO, người phát ngôn Điện Kremlin đã trả lời thẳng thắn là không.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin dự một sự kiện tại Kaliningrad. Ảnh: AFP

Ngày 16/1, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã trả lời phỏng vấn kênh CNN (Mỹ).
Trong đó ông có nêu rõ: “Nga sẽ không bao giờ thảo luận với bất kỳ ai về việc rút tên lửa và vũ khí khỏi Kaliningrad bởi nơi đây là lãnh thổ của Nga”.

Kênh CNN cũng đặt câu hỏi với ông Peskov về một số yêu cầu mà cựu đại sứ Mỹ tại Nga Michael McFaul đã đăng trên mạng xã hội Twitter gần đây. Ngoài đề nghị về việc Nga đưa tên lửa ra khỏi Kaliningrad, ông Michael McFaul còn nhắc đến việc Moskva chuyển Crimea cho Ukraine và rút binh sĩ khỏi một số quốc gia láng giềng.

Ông Peskov đáp lại: “Chúng tôi có lực lượng gìn giữ hòa bình hiện diện ở nhiều khu vực với tình hình vẫn rất mong manh và việc rút binh sĩ của Nga có thể dẫn đến bùng phát khủng hoảng mới. Chúng ta không biết kết quả sẽ thế nào".

Ngoài ra, ông Peskov cũng khẳng định rằng không hề có binh sĩ Nga chiến đấu tại Ukraine nhưng lực lượng này có hiện diện trong lãnh thổ Nga ở khu vực gần biên giới hai nước.

Cuộc trả lời phỏng vấn CNN của ông Peskov diễn ra sau cuộc đối thoại an ninh giữa Nga và Mỹ, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong đó có nội dung về căng thẳng tại Ukraine. Phía Nga từng đề nghị NATO đảm bảo không kết nạp Ukraine tuy nhiên khối quân sự này có quan điểm khác biệt.

Trong một diễn biến khác, ngày 13/1, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố rằng ông mong muốn các cường quốc phương Tây có hồi đáp về các đề xuất an ninh của Nga trong một tuần.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.