Nga tụt xuống vị trí thứ 5 thế giới về dự trữ quốc tế

Trung Quốc vẫn giữ vị trí dẫn đầu trong thời gian dài về dự trữ quốc tế - vào cuối tháng 5 năm nay, tài sản của nước này lên tới 3,371 nghìn tỷ USD.
Chú thích ảnh

Theo hãng thông tấn RIA Novosti (Nga) ngày 7/8, dự trữ vàng và ngoại hối của Nga đã giảm 11,6 tỷ USD trong tháng 5 xuống còn 584,2 tỷ USD, xếp vị trí thứ năm, trong khi Ấn Độ leo lên vị trí thứ tư trong số các nền kinh tế có dự trữ quốc tế lớn nhất.

Nga và Ấn Độ đã cạnh tranh nhau về chỉ số này kể từ năm 2015. Vào mùa hè năm 2021, Ấn Độ leo lên đứng ở vị trí thứ tư và duy trì nguyên vị trí đó cho đến cuối năm.

Năm ngoái, Nga lại leo lên vị trí thứ 4, khi đó tài sản của Nga (có tính đến những tài sản bị phương Tây đóng bang) lên tới 540 tỷ USD so với 532 tỷ USD của Ấn Độ. Tuy nhiên, vào tháng 5 năm nay, Ấn Độ quay trở lại vị trí thứ 4 với khối tài sản 590,7 tỷ USD.

Trung Quốc vẫn giữ vị trí dẫn đầu trong thời gian dài về dự trữ quốc tế - vào cuối tháng 5 năm nay, tài sản của nước này lên tới 3,371 nghìn tỷ USD. Vị trí thứ hai thuộc về Nhật Bản với dự trữ 1,254 nghìn tỷ USD. Thụy Sĩ đứng thứ 3 với khối tài sản trị giá 886 tỷ USD.

Trong số top 10 còn có Saudi Arabia (442,2 tỷ USD), Hàn Quốc (420,98 tỷ USD) và Brazil (343,5 tỷ USD). Top 10 chủ sở hữu dự trữ quốc tế lớn nhất trong tháng 5 có trường hợp Singapore (325,7 tỷ USD) vượt Đức, đẩy nước này xuống vị trí thứ 11.

Mỹ tiếp tục đứng ở vị trí thứ 12, tiếp theo là Italy, Pháp và Thái Lan. Mexico củng cố vị trí của mình, vươn lên vị trí thứ 16 và đẩy Anh xuống vị trí thứ 17. Israel, Ba Lan và Indonesia lọt vào top 20.

Trong G20, Canada (thứ 22), Thổ Nhĩ Kỳ (thứ 26), Nam Phi (thứ 32), Australia (thứ 34) và Argentina (thứ 49) cũng nằm trong top 50 về dự trữ quốc tế.

Kết quả trên được rút ra từ nghiên cứu được thực hiện bởi RIA Novosti trên cơ sở thông tin từ các ngân hàng trung ương quốc gia của 100 nền kinh tế trên thế giới vào đầu tháng 8, với dữ liệu được tiết lộ cho tháng 5 năm nay.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.