Nga: Tương lai của Dòng chảy phương Bắc 1 phụ thuộc vào các đối tác châu Âu

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga - bà Maria Zakharova ngày 14/7 cho biết tương lai của đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 đến Đức sẽ phụ thuộc vào nhu cầu khí đốt ở châu Âu và các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga.
Chú thích ảnh
Đường ống dẫn khí đốt thuộc dự án "Dòng chảy phương Bắc 2" tại Lubmin, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Đức đang trong quá trình bảo trì thường niên cho đến ngày 21/7. Tuy nhiên, chính phủ các nước châu Âu đang lo ngại rằng Moskva có thể kéo dài thời gian này để hạn chế nguồn khí đốt cho châu Âu, nhằm trả đũa các biện pháp trừng phạt liên quan chiến dịch quân sự đặc biệt của Moskva tại Ukraine, và theo đó sẽ làm gián đoạn kế hoạch xây dựng kho dự trữ cho mùa Đông.

Ngày 13/7, Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga cho biết không thể đảm bảo hệ thống đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 sang Liên minh châu Âu (EU) sẽ vận hành tốt, do còn phụ thuộc tiến độ Canada hoàn lại tuabin khí mà Nga gửi đến một nhà máy của hãng Siemens (Đức) tại nước này để bảo dưỡng.

Gazprom cho biết không nhận được bất kỳ tài liệu nào thông báo về việc cho phép Siemens đưa các tuabin khí ra khỏi Canada. Trong khi đó, phía Canada thông báo đã nhất trí miễn trừ một số biện pháp trừng phạt Nga liên quan chiến dịch quân sự đặc biệt của Moskva tại Ukraine. Ottawa khẳng định đã cấp giấy phép để trả lại tuabin khí nói trên cho trạm trung chuyển Portovaya - một cơ sở trọng yếu của Dòng chảy phương Bắc 1.

Nga cáo buộc các nước phương Tây đang tiến hành chiến tranh kinh tế để chống lại Moskva, song cũng khẳng định rằng Nga vẫn là một nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy. Bà Zakharova nêu rõ: "Liên quan đến tình hình đường ống dẫn khí đốt trong tương lai, chủ yếu sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của các đối tác của chúng tôi và các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp, như những gì đã xảy ra với các tuabin ở Canada".

Hồi tháng trước, với lý do thiết bị bảo dưỡng tại Canada chậm gửi trả lại, tập đoàn năng lượng Gazprom đã cắt giảm 40% tổng công suất của Dòng chảy phương Bắc 1.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Ngày 3/10, Latvia tiến hành bầu cử Quốc hội (Saeima) với khoảng 1,5 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Đây là cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 11 tại Latvia kể từ khi nước này tuyên bố độc lập năm 1991.

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Trong tuần từ ngày 28/9-3/10 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề quốc tế đáng quan tâm như Thỏa thuận Nhà Trắng về AI; NATO phản ứng trước cảnh báo cứng rắn của Nga về Kaliningrad; Toàn cảnh sự cố kinh hoàng trên chuyến bay của flydubai; Lũ lụt ở Thái Lan, Ấn Độ.

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.