Nga tung trang phục chống đạn mới

Trang phục chống đạn Ratnik có thể bảo vệ binh sĩ Nga trước bất cứ vũ khí bộ binh cỡ nhỏ nào.

Itar-Tass dẫn lời Tổng Giám đốc Viện nghiên cứu khoa học trung ương chế tạo máy chính xác, ông Dmitry Semizorov, nói trong cuộc phỏng vấn tại triển lãm vũ khí "Eurosatory 2014" diễn ra ở Pháp cho biết: trang phục chống đạn mới có thể bảo vệ binh sĩ Nga trước bất cứ vũ khí bộ binh cỡ nhỏ nào và còn có thể được áp dụng trong các đội quân khác nhau trên thế giới.

Nga tung trang phục chống đạn mới ảnh 1

Bộ trang phục Ratnik được trưng bày tại triển lãm.

Ông Semizorov nói: "Bộ trang phục Ratnik được phát triển dựa trên nền tảng bộ trang phục thế hệ thứ 2, đảm bảo bảo vệ người lính ở cấp độ 6a theo tiêu chuẩn Nga. Nghĩa là hiện nay không có vũ khí bộ binh cỡ nhỏ nào có thể xuyên thủng nó. Thêm vào đó, chúng tôi đã có thể nâng cao diện tích bảo vệ mảnh đạn tới 80% diện tích tổng thể".

The ông Semizorov, bộ trang phục mới chỉ nặng chưa tới 24 kg. "Đây là chỉ số ấn tượng mà các trang phục của nước ngoài tương tự chưa thể đạt được".

Ông Semizorov đặc biệt lưu ý tới chiếc mũ bảo vệ "do chỉ nặng 1 kg nên nó có các tính năng sử dụng cao mà các mũ tương tự của nước ngoài không có được".

Tính đa dạng của bộ trang phục mới cho phép nó đáp ứng nhu cầu của các đơn vị quân đội khác nhau. Ngoài bộ binh cơ giới, trang phục này còn có thể sử dụng cho lính dù và lính thủy đánh bộ.

Theo Tổng giám đốc Semizorov, việc đưa vào sản xuất hàng loạt bộ trang phục trên sẽ bắt đầu từ cuối năm 2014.


Duy Trinh

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.