Nga, Trung tiếp tục phủ quyết dự thảo LHQ về Syria

Nga và Trung Quốc đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc liên quan tới việc đưa các bên tại Syria ra Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) vì phạm các tội ác chiến tranh.

Ngày 22/5, Nga và Trung Quốc đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) liên quan tới việc đưa các bên tại Syria ra Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) vì phạm các tội ác chiến tranh.

Nga, Trung tiếp tục phủ quyết dự thảo LHQ về Syria ảnh 1

Người dân Syria trở về nhà ở thành phố Homs. Ảnh: AFP-TTXVN

Theo Đại sứ Hàn Quốc Oh Joon, Chủ tịch luân phiên HĐBA, dự thảo nghị quyết đã không được thông qua do vấp phải sự phản đối của Nga và Trung Quốc, hai nước ủy viên thường trực của hội đồng. Trong khi đó, 13 nước ủy viên còn lại bỏ phiếu ủng hộ văn kiện này.

Dự thảo do phương Tây đề xuất nhấn mạnh tới giải pháp cho tình trạng tội ác leo thang tại Syria, nơi cuộc nội chiến đã bước sang năm thứ 4, khiến ít nhất 150.000 người thiệt mạng. Các tội ác này bao gồm các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học, tra tấn, đánh bom và ngăn cản hoạt động cứu trợ nhân đạo cả từ phía chính phủ của Tổng thống Basha Al Assad cũng như từ phía lực lượng chống đối.

Trước đó, ngày 20/5, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov tuyên bố Moskva sẽ phủ quyết bản dự thảo nghị quyết trên vì cho rằng hành động chuyển vấn đề chiến tranh ở Syria lên ICC là phản tác dụng trong tình hình hiện nay. Ông nhấn mạnh bản dự thảo bị "chính trị hóa" nhằm lợi dụng Chương 7 của Hiến chương LHQ để sử dụng vũ lực chống lại chính quyền Damacus.

Đây là lần thứ 4 Nga và Trung Quốc bỏ phiếu trắng đối với các nghị quyết do phương Tây đề xuất liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Syria. Dự thảo này được Pháp soạn thảo và đã nhận được sự ủng hộ của 60 quốc gia, bao gồm các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước châu Phi.

Do Syria vẫn chưa tham gia Quy chế Rome do ICC thành lập, nên chỉ HĐBA LHQ mới có quyền quyết định đưa vấn đề tội ác chiến tranh tại Syria ra tòa quốc tế này.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Những cuộc tấn công mới nhằm vào Saudi Arabia và các tàu thuyền ở vùng Vịnh ngày 13/9 tiếp tục thử thách khả năng ứng phó của các nước Trung Đông, trong bối cảnh một đường ống dẫn dầu Saudi Arabia bị tấn công làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.