Nga - Trung quyết định tập trận tuần tra Thái Bình Dương thường niên

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Đô đốc Roman Tolok, người đứng đầu cục cảnh sát biển Cơ quan Biên phòng LB Nga, cho biết cuộc tập trận chung của lực lượng bảo vệ bờ biển Nga và Trung Quốc "Tuần tra Thái Bình Dương" sẽ được tổ chức hàng năm.
Chú thích ảnh
"Tuần tra Thái Bình Dương" sẽ được tổ chức hàng năm. Ảnh: asia.nikkei.com

Theo đó, sang năm lực lượng cảnh sát biển của Nga sẽ đến một trong những cảng của Trung Quốc để tiến hành tập trận.

Ông nói thêm rằng trong tương lai, nhiệm vụ huấn luyện sẽ trở nên phức tạp hơn. Đô đốc cũng lưu ý rằng cuộc tập trận này là lần đầu tiên tàu hải cảnh chứ không phải hải quân Trung Quốc đến Vladivostok.

"Tuần tra Thái Bình Dương" diễn ra theo kịch bản Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc thông qua hệ thống trao đổi thông tin tự động nhận thông tin một con tàu mang cờ của một quốc gia Châu Đại Dương có đích đến là Vladivostok, đã đi vào Biển Nhật Bản qua eo biển Triều Tiên. Các thành viên thủy thủ đoàn trước đây đã tham gia buôn lậu vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự; có lý do để khẳng định trên tàu có vũ khí buôn lậu.

Một nhóm hải quân đã được thành lập bao gồm ba tàu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nga: "Skipper Gek" (tàu chủ lực), "Petropavlovsk-Kamchatsky" với một trực thăng trên tàu, "Nakhodka", cũng như hai tàu của Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc "Meishan" và "Xiushan" mang trực thăng, và tiến hành tuần tra chung, tìm kiếm con tàu nghi vi phạm.

Tâm Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.