Nga, Trung Quốc tiến tới tự chế tạo UAV

Đến năm 2020, Nga và Trung Quốc sẽ có thể tự chế tạo máy bay không người lái (UAV), thậm chí chất lượng của chúng không thua kém những mẫu UAV hàng đầu của Mỹ.

Tờ "Người Bảo vệ" của Anh đưa tin đến năm 2020, Nga và Trung Quốc sẽ có thể tự chế tạo máy bay không người lái (UAV), thậm chí chất lượng của chúng không thua kém những mẫu UAV hàng đầu của Mỹ.

Nga, Trung Quốc tiến tới tự chế tạo UAV ảnh 1

Ảnh minh họa.

Tờ báo dẫn lời một chuyên gia phân tích của Cơ quan nghiên cứu quốc phòng IHS Jane's cho biết tiềm lực quân sự của Nga và Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng. Ông nói: “Chúng tôi hiện có những thông tin tình báo cho thấy đến cuối thập kỷ này, khả năng của 2 nước này sẽ cho phép họ chế tạo UAV, tương tự loại UAV Predator, không thua kém những mẫu chuẩn của Mỹ về mặt chất lượng”.

Theo nguồn tin, nhu cầu UAV nội địa ở Mỹ vào thời gian tới sẽ giảm và đạt mức thấp nhất trong năm 2016. Điều này xảy ra do việc khách hàng lớn nhất - chính phủ Mỹ - sẽ giảm mua máy bay không người lái trong tương quan đến việc tiết kiệm ngân sách và hoàn thành chiến dịch quân sự quy mô lớn ở Afghanistan.

T.N (theo Ruvr)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.