Nga - Trung Quốc đặt mục tiêu tăng kim ngạch thương mại song phương

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) lần thứ 4 tại thành phố Vladivostok ngày 11/9 đã diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) trong cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) bên lề Diễn đàn Kinh tế phương Đông tại Vladivostok (Nga) ngày 11/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại cuộc gặp, Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga và Trung Quốc có quan hệ tin cậy trong lĩnh vực chính trị, an ninh và quốc phòng. Kim ngạch thương mại giữa hai nước tăng đều hơn 30% mỗi năm.

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm nay, con số này đã tăng 50%. Vì vậy, Tổng thống Putin hy vọng kim ngạch thương mại Nga-Trung năm 2018 sẽ tăng mạnh và cán mốc 100 tỷ USD, tăng từ mức 87 tỷ USD của năm 2017.

Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ hai bên đã duy trì các cuộc tiếp xúc thường xuyên, đồng thời nhấn mạnh trong tương lai Trung Quốc sẵn sàng trao đổi ý kiến và phối hợp chặt chẽ với Nga. Theo đó, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đã lên kế hoạch thăm Nga trong tháng 9 này.

Sau cuộc gặp trên, hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc đã cùng tham dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông.

Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ 4 được tổ chức tại khuôn viên Đại học liên bang Viễn Đông trên đảo Ruski từ ngày 11-13/9. Đoàn đại biểu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu và sẽ có buổi thảo luận vào chiều 11/9.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.