Nga, Trung lập khối quân sự mới đối trọng với NATO?

Quyết định của Washington chấm dứt hợp tác với Moskva về việc phá hủy vũ khí hủy diệt hàng loạt do cuộc khủng hoảng ở Ukraine sẽ cho phép Nga có mối quan hệ quân sự "tự do" với Trung Quốc, một chuyên gia quốc phòng Nga mơi đây cho biết.

Quyết định của Washington chấm dứt hợp tác với Moskva về việc tiêu hủy vũ khí hủy diệt hàng loạt do cuộc khủng hoảng ở Ukraine sẽ cho phép Nga có mối quan hệ quân sự "tự do" với Trung Quốc, một chuyên gia quốc phòng Nga mới đây cho biết.

"Tôi nghĩ rằng nếu Mỹ ngừng hợp tác, Nga có thể tạo ra một khối quân sự mới với Trung Quốc. Nó sẽ là một liên minh mạnh mẽ, có thể tạo ra một đối trọng với NATO", ông Anatoly Tsyganok, Giám đốc Trung Tâm dự báo Quân sự tại Đại học Quốc gia Moskva nói và nhưng lưu ý rằng Bắc Kinh sẽ không vội vàng vào thời điểm này.

Ông Tsyganok cho rằng Mỹ đã rất lo ngại nếu Nga và Trung Quốc hợp tác với nhau trong lĩnh vực quân sự và kỹ thuật và việc đóng băng chương trình hợp tác song phương Nga - Mỹ có thể đẩy Nga tới gần hơn với nước láng giềng phía đông của mình, và đây sẽ là cơn ác mộng với Washington.

Nga, Trung lập khối quân sự mới đối trọng với NATO? ảnh 1

Tổ hợp tên lửa chiến lược Topol của Nga. Ảnh: RIA Novosti

Các chuyên gia khác cũng nói rằng Nga đã từ lâu coi chương trình Nunn - Lugar là một gánh nặng và sẽ rất vui mừng khi thoát khỏi nó.

Ông Igor Korotchenko, Giám đốc Trung tâm Phân tích hoạt động kinh doanh Vũ khí Thế giới, nhận định, việc chấm dứt hợp tác với Nga sẽ khiến Mỹ mất đi nguồn dữ liệu mật duy nhất về triển vọng hạt nhân của Nga. "Trong vài năm qua, chương trình này đã che đậy cho sự xâm nhập của tình báo Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Nga. Giờ đây, người Mỹ đang đánh mất cơ hội này", ông Korotchenko cho biết.

Vị giám đốc này khẳng định rằng Nga có thể tự mình đảm bảo an toàn các cơ sở hạt nhân cũng như phát triển, sản xuất và cất giữ vũ khí hạt nhân mà không cần tới sự hỗ trợ từ nước ngoài.

Trước đó, Đại diện cơ quan an ninh hạt nhân Quốc gia Mỹ Ann Harrington đã tuyên bố Washington quyết định ngừng hợp tác với Moskva trong việc phá hủy vũ khí hủy diệt hàng loạt tại các nước cộng hòa Liên Xô cũ, theo khuôn khổ chương trình Nunn - Lugar. Quyết định này của Mỹ được đưa ra sau khi Crimea sáp nhập vào Nga.

Trong năm 2012, Nga phàn nàn về chương trình là không đồng bộ với ý tưởng hợp tác, song Mỹ đã thành công trong việc thúc đẩy thông qua một thỏa thuận tạm thời với Nga, thu hẹp số lượng các dự án song phương và đã giới hạn sự tiếp cận của các thanh sát viên Mỹ tới các cơ sở hạt nhân của Moskva.

CT (RIA Novosti)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.