Nga trục xuất gián điệp 'đội lốt' bí thư sứ quán Mỹ

Nga vừa ra lệnh trục xuất một công dân Mỹ bị cáo buộc là điệp viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) hoạt động tại nước này dưới vỏ bọc nhân viên ngoại giao.

Ngày 14/5, Nga đã ra lệnh trục xuất một công dân Mỹ bị cáo buộc là điệp viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) hoạt động tại nước này dưới vỏ bọc nhân viên ngoại giao.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) xác định danh tính đối tượng trên là Ryan C.Fogle, Bí thư thứ ba Đại sứ quán Mỹ tại Nga. Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga khẳng định ông Fogle là một nhà ngoại giao "không được hoan nghênh" và phải trở về Mỹ "càng sớm càng tốt".

Nga trục xuất gián điệp 'đội lốt' bí thư sứ quán Mỹ ảnh 1

Bí thư thứ 3 Đại sứ quán Mỹ tại Nga, Ryan C.Fogle (bên phải) bị áp giải về trụ sở của Cơ quan An ninh Liên bang Nga để điều tra. Ảnh: MSN.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Patrick Ventrell cũng xác nhận một nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Nga bị giới chức nước sở tại giam giữ nhưng sau đó đã được trả tự do, và từ chối bình luận về cáo buộc từ phía Nga cho rằng nhân viên này là điệp viên CIA. Ông Ventren cũng không tiết lộ liệu Washington có động thái đáp trả hay không. Trong khi đó, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết Washington chấp nhận yêu cầu của Moscow về trục xuất nhân viên ngoại giao của mình.

Ông Fogle bị bắt giữ đêm 13/5 khi đang tìm cách mua chuộc một sĩ quan tình báo Nga làm việc cho CIA. Lúc đó, Fogle định trao một khoản tiền lớn và các tài liệu cho người sĩ quan. Khi bị bắt giữ, ông Fogle còn mang theo một số "thiết bị kỹ thuật đặc biệt" và "dụng cụ cải trang" như tóc giả, la bàn, đèn pin...

Vụ việc xảy ra vào thời điểm nhạy cảm khi Mỹ và Nga đang tìm cách cải thiện quan hệ sau chuyến thăm Nga mới đây của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, trong đó hai bên nhất trí thúc đẩy nỗ lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Syria mà cụ thể nhất là tổ chức hội nghị quốc tế về vấn đề này vào cuối tháng. Vụ việc cũng gợi lại hình ảnh cách đây hơn hai năm, Mỹ bắt giữ cô gái Nga Anna Chapman cùng 10 người khác với cáo buộc hoạt động gián điệp trên đất Mỹ.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.