Nga trục xuất 2 nhà ngoại giao Bulgaria

Ngày 20/4, Nga tuyên bố trục xuất 2 nhà ngoại giao Bulgaria nhằm đáp trả hành động tương tự của Sofia hồi tháng trước.
Chú thích ảnh
Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga tại Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh 2 nhà ngoại giao trên của Bulgaria là những "nhân vật không được hoan nghênh"  và sẽ phải rời khỏi Nga trong vòng 72 giờ tới.

Trước đó, Đại sứ Bulgaria tại Moskva đã tới trụ sở Bộ Ngoại giao Nga để nhận công hàm trục xuất hai nhà ngoại giao trên. Diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước liên quan đến vụ bê bối gián điệp dẫn đến việc Bulgaria trục xuất 2 nhà ngoại giao Nga trước đó.  

Hồi tháng 3 vừa qua, Bulgaria đã trục xuất 2 nhà ngoại giao Nga sau khi các công tố viên cáo buộc 6 người, trong đó có một sĩ quan tình báo quân sự đương chức và một cựu sĩ quan tình báo, làm gián điệp cho Nga. Sau đó, Đại sứ quán Nga tại Sofia đã phản ứng rằng quyết định trục xuất 2 nhà ngoại giao nước này là vô căn cứ và Moskva có quyền đáp trả một cách phù hợp.

Cũng trong ngày 20/4, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Séc Karel Havlicek đã kêu gọi duy trì quan hệ thương mại với Nga trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa Moskva và Praha.

Ông Havlicek nói: "Hàng nghìn công ty của chúng tôi đang giao dịch thương mại với Nga. Điều quan trọng là không để các mối quan hệ thương mại và công nghiệp hứng chịu tổn thất nặng nề. Tôi mong muốn tình hình dịu đi thay vì tiếp tục đối đầu". Ông cũng cho rằng động thái trục xuất các nhà ngoại giao Nga và biện pháp đáp trả của Moskva là sự việc "rất nghiêm trọng".

Hôm 18/4, Nga đã thông báo quyết định trục xuất 20 nhà ngoại giao Séc để đáp trả việc nước này trục xuất các nhà ngoại giao Nga khỏi Praha, đồng thời cho rằng Séc đang muốn làm hài lòng Mỹ.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.