Nga trình làng đạn chùm chống UAV, tăng xác suất tiêu diệt mục tiêu

Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rostec của Nga vừa công bố đoạn video giới thiệu một loại đạn chống thiết bị bay không người lái (UAV) thế hệ mới, được thiết kế với ba đầu đạn trong cùng một viên đạn cỡ nhỏ tiêu chuẩn nhằm tăng khả năng tiêu diệt các mục tiêu bay cỡ nhỏ.
Chú thích ảnh
Đạn chống UAV Mnogotochie của Nga được thiết kế với ba phần tử đầu đạn trong một viên đạn tiêu chuẩn, nhằm tăng xác suất bắn trúng các UAV cỡ nhỏ. Ảnh chụp màn hình: Rostec

Đài RT dẫn nguồn Rostec đưa tin dự án mang tên Mnogotochie, tiếng Nga nghĩa là “Dấu ba chấm”,  được giới thiệu từ đầu năm nay và đang được quân đội Nga đưa vào thử nghiệm. Đoạn video công bố ngày 3/7 đã ghi lại quá trình thử nghiệm loại đạn này tại thao trường. (Xem Video dưới - Nguồn Rostec):

Mnogotochie là biến thể của dòng đạn nhiều đầu đạn dành cho các loại súng có nòng xoắn. Mỗi viên đạn gồm ba phần tử xếp nối tiếp nhau, được chế tạo từ một hợp kim đặc biệt có đặc tính tương tự đồng. Khi rời nòng súng, chuyển động xoáy giúp các phần tử giữ được độ ổn định, nhờ đó vẫn tương thích với các bộ hãm đầu nòng, khác với đạn súng săn thông thường. Đồng thời, các phần tử sẽ phân tán trong quá trình bay, mở rộng vùng sát thương và tăng xác suất bắn trúng cũng như vô hiệu hóa các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) cỡ nhỏ.

Theo đơn vị phát triển, một nhà sản xuất súng chính xác của Nga chuyên nghiên cứu các loại đạn chuyên dụng, phiên bản Mnogotochie cỡ 5,45x39 mm có tầm bắn hiệu quả tới 150 m, trong khi phiên bản 7,62x54 mm đạt khoảng 300 m.

Trong video thử nghiệm, cả hai phiên bản được bắn theo chế độ phát một và bắn loạt vào các mục tiêu cố định cũng như mục tiêu di chuyển. Kết quả cho thấy loại đạn này có khả năng xuyên phá cao, đồng thời tạo độ phân tán phù hợp để nâng cao xác suất tiêu diệt mục tiêu. Ở cự ly 100 m, đạn Mnogotochie có thể xuyên ổn định một tấm gỗ dày 25 mm có gia cố phía sau bằng tấm thép dày 0,8 mm.

Theo nhà phát triển, ý tưởng của Mnogotochie là thay thế nhu cầu trang bị một loại vũ khí chống UAV chuyên dụng. Thay vào đó, binh sĩ chỉ cần mang theo các hộp tiếp đạn có khối lượng tương đối nhẹ để sử dụng với những loại súng bộ binh đang được trang bị.

Loại đạn này cũng được thiết kế để có thể sản xuất trên các dây chuyền chế tạo đạn hiện có. Mặc dù đã bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt, Mnogotochie vẫn được xem là sản phẩm đang tiếp tục hoàn thiện và nhiều khả năng sẽ còn được nâng cấp trong thời gian tới.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Giữa lúc kho tên lửa Mỹ suy giảm sau nhiều năm xung đột, thị trấn Camden với chỉ 10.000 dân đang trở thành mắt xích quan trọng trong nỗ lực tăng tốc sản xuất vũ khí, dù chính nơi đây lại thiếu nhân lực, nhà ở và hạ tầng để đáp ứng tham vọng của Washington.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.