Nga triệu Đại sứ Thụy Điển sau vụ UAV nhằm vào Đại sứ quán Nga

Bộ Ngoại giao Nga ngày 6/7 đã triệu Đại sứ Thụy Điển tại Moskva, bà Anna Christina Therese Johannesson, sau vụ thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào Đại sứ quán Nga ở Stockholm.
Chú thích ảnh
Một chiếc UAV tấn công Đại sứ quán Nga tại Thụy Điển rơi xuống khuôn viên vào ngày 2/7/2026. Ảnh: Telegram Đại sứ quán Nga tại Thụy Điển

Trả lời hãng thông tấn TASS, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova xác nhận: "Đại sứ Thụy Điển đã được triệu tập đến Bộ Ngoại giao hôm nay".

Theo bà Zakharova, Đại sứ quán Nga tại Thụy Điển và các nhà ngoại giao Nga "không chỉ phải đối mặt với các mối đe dọa khủng bố mà còn liên tiếp hứng chịu các vụ tấn công bằng UAV", trong đó thiết bị bay được phóng trực tiếp vào khuôn viên cơ quan đại diện ngoại giao.

Bà cho biết đây không phải là lần đầu tiên xảy ra các vụ việc tương tự. Nga nhiều lần yêu cầu chính quyền Thụy Điển có biện pháp ngăn chặn, đồng thời tiến hành đánh giá pháp lý và chính trị đối với các vụ việc nhằm bảo đảm chúng không tái diễn. Tuy nhiên, theo bà Zakharova, các sự cố vẫn tiếp tục xảy ra.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moskva cũng sẽ nhắc lại với Stockholm các nghĩa vụ theo Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao cũng như những cam kết mà phía Thụy Điển đã đưa ra trước đó liên quan đến việc bảo đảm an ninh cho các cơ quan đại diện ngoại giao.

Trước đó, ngày 2/7, Đại sứ quán Nga tại Stockholm cáo buộc chính quyền Thụy Điển không bảo đảm an ninh cho cơ quan này sau khi hai UAV rơi xuống khuôn viên đại sứ quán. Theo phía Nga, một UAV mang theo thùng chứa sơn màu đỏ, trong khi chiếc còn lại được gắn một thiết bị mô phỏng chất nổ. Vụ việc không gây thương vong.

Cùng ngày, Đại sứ Nga tại Thụy Điển Sergei Belyayev cho biết Đại sứ quán đã gửi công hàm phản đối chính thức tới Bộ Ngoại giao Thụy Điển. Phía Nga cũng cáo buộc lực lượng thực thi pháp luật Thụy Điển chỉ lập biên bản đối với hàng chục vụ phá hoại tương tự nhằm vào cơ quan đại diện ngoại giao của Nga trong những năm gần đây.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, chính quyền Bangkok phối hợp với Cục kiểm soát ô nhiễm (PCD) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị các biện pháp siết chặt quản lý giao thông và nguồn phát thải nhằm ứng phó với nguy cơ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 gia tăng vào giai đoạn cuối năm.

Australia: Camera AI giúp tăng phát hiện vi phạm dây an toàn hơn 2.357%

Australia: Camera AI giúp tăng phát hiện vi phạm dây an toàn hơn 2.357%

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, số trường hợp lái xe bị xử phạt do vi phạm quy định về thắt dây an toàn tại bang New South Wales (NSW) của nước này đã tăng tới 2.357% trong năm qua, chủ yếu do việc triển khai các camera sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện vi phạm.

El Nino gây sức ép cho hàng hải và nông nghiệp

El Nino gây sức ép cho hàng hải và nông nghiệp

Ngày 14/9, Cơ quan quản lý Kênh đào Panama cho biết, sẽ tiếp tục giảm số lượng tàu, thuyền được phép quá cảnh qua tuyến đường thủy quan trọng này, trong bối cảnh mực nước tiếp tục xuống thấp do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Trong khi đó, tại New Zealand, các chuyên gia cảnh báo El Nino có thể gây tác động đáng kể đến ngành nông nghiệp dựa vào đồng cỏ, đặc biệt là chăn nuôi bò sữa, cừu và bò thịt.