Nga triệu Đại sứ Séc liên quan căng thẳng ngoại giao ‘đầu độc, trục xuất’

Đài Sputnik của Nga ngày 15/6 dẫn nguồn tin cho biết Bộ Ngoại giao Nga đã triệu Đại sứ Cộng hòa Séc liên quan đến tranh cãi ngoại giao giữa hai nước.
Chú thích ảnh
Đại sứ quán Nga đặt tại thủ đô Prague, Cộng hòa Séc. Ảnh: TASS

Trước đó, cuối tháng 4, tạp chí Séc Respekt cho biết một nhà ngoại giao Nga đã đem chất cực độc ricin vào Séc và chính quyền Séc cho rằng chất này đã được sử dụng để sát hại ba chính trị gia nước này. Ba người này đã tham gia vụ phá hủy tượng đài Nguyên soái Liên Xô Ivan Konev ở Prague. 

Thủ tướng Séc Andrej Babis cáo buộc hai nhà ngoại giao Nga tham gia âm mưu này và tuyên bố trục xuất hai người này hôm 5/6. Đại sứ quán Nga tại Séc cho rằng cáo buộc của Prague là hành vi gây hấn. 

Bộ Ngoại giao Nga ngày 6/6 tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng. Thông báo của bộ này chỉ trích phía Séc hành động không trung thực, gây thiệt hại nghiêm trọng cho quan hệ Nga - Séc và cho rằng cần phải đáp trả hành động khiêu khích như vậy.

Không chỉ Moskva phủ nhận mọi cáo buộc đầu độc mà ngay cả Tổng thống Séc Milos Zeman cũng bày tỏ nghi ngờ về thông tin liên quan đến vụ việc. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.