Nga triệu Đại sứ Moldova phản đối lệnh cấm đối với Phó Thủ tướng Rogozin

Bộ Ngoại giao Nga ngày 2/8 đã triệu Đại sứ Moldova Andrei Neguta để bày tỏ phản đối mạnh mẽ việc Moldova tuyên bố không chấp nhận Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin.
Nga triệu Đại sứ Moldova phản đối lệnh cấm đối với Phó Thủ tướng Rogozin ảnh 1

Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin. Ảnh: AFP/ TTXVN

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng quyết định trên của Moldova là "một bước đi vô trách nhiệm nhằm cố tình gây tổn hại các mối quan hệ Nga-Moldova", đồng thời nhấn mạnh "các hành động nguy hiểm như vậy có thể gây bất ổn nghiêm trọng tình hình trong khu vực và châu Âu nói chung". Bộ Ngoại giao Nga khẳng định sẽ có phản ứng thích hợp.

Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Moldova tuyên bố không chấp nhận Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin và chính thức cấm quan chức này nhập cảnh hay đi qua lãnh thổ Moldova, với lý do "hành động can thiệp vào công việc nội bộ" của nước này.

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Romania thông báo nước này đã từ chối chuyến bay chở Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin qua không phận nước này, theo một lệnh cấm đi lại trong Liên minh châu Âu (EU) - một trong những biện pháp trừng phạt của EU đối với Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Chuyến bay chở hơn 160 hành khách đến Moldova, trong đó Phó Thủ tướng Nga Rogozin đến để hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Igor Dodon. Máy bay sau đó đã buộc phải hạ cánh xuống sân bay thủ đô Minsk của Belarus và ông Rogozin tuyên bố sẽ đáp trả hành động này.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.