Nga triển khai tên lửa Iskander tới Kaliningrad

Ngày 5/2, hãng thông tấn RIA của Nga dẫn lời một nghị sĩ cấp cao cho biết Moskva đã triển khai các tên lửa Iskander tiên tiến có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tới Kaliningrad, vùng lãnh thổ của Nga tại Baltic nằm tách rời với phần còn lại của Nga.
Nga triển khai tên lửa Iskander tới Kaliningrad ảnh 1

Tên lửa chiến thuật 'Iskander-M' của quân đội Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Phía Nga cho biết việc nước này triển khai tên lửa Iskander đến Kaliningrad, khu vực giữa Ba Lan và Litva là việc tạm thời nhằm sẵn sàng phản ứng với việc Mỹ tăng cường các hoạt động quân sự ngoài khơi Biển Baltic.

Trong khi đó, Washington cho rằng việc thiết lập các hệ thống tên lửa gần khu vực Baltic và Ba Lan, một thành viên NATO, là hành động "làm mất ổn định" trong khi giới chức Mỹ lo ngại việc triển khai tên lửa này cho thấy Nga muốn nâng cấp lực lượng quân sự thường trực của mình tại khu vực.

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Đuma quốc gia (Hạ viện) Nga Vladimir Shamanov cho biết những hệ thống tên lửa Iskander đã được đưa tới Kaliningrad, song ông không tiết lộ số lượng tên lửa cũng như khoảng thời gian chúng được triển khai tại đây.

Iskander là hệ thống tên lửa đạn đạo di động được Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đặt ký hiệu là SS-26 Stone, là loại vũ khí thay thế tên lửa Scud thời Liên Xô.

2 tên lửa được điều khiển của hệ thống này, có tầm bắn lên tới 500 km và có thể mang theo đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thường.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.