Nga treo thưởng 50 triệu USD bắt thủ phạm đánh bom máy bay

Ngày 17/11, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã thông báo treo thưởng 50 triệu USD cho những ai cung cấp thông tin về thủ phạm tiến hành hành vụ khủng bố làm toàn bộ 224 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay A321 thiệt mạng.
Nga treo thưởng 50 triệu USD bắt thủ phạm đánh bom máy bay ảnh 1

Mảnh vỡ máy bay A321 tại hiện trường ở Hassana, gần thành phố Arish, phía bắc Ai Cập ngày 1/11. Ảnh: THX/ TTXVN

Trước đó, Nga đưa ra kết luận vụ máy bay A321 rơi tại bán đảo Sinai của Ai Cập ngày 31/10 vừa qua là do khủng bố đặt bom.

FSB kêu gọi sự giúp đỡ của bất kỳ ai có đủ bằng chứng xác định danh tính của những kẻ đặt bom làm nổ chiếc máy bay của hãng hàng không Kogalymavia khi đang trong hành trình bay từ khu nghỉ mát nổi tiếng Sharm El-Sheikh của Ai Cập tới thành phố Saint Petersburg của Nga hôm 31/10.

Trước đó, Giám đốc FSB, ông Alexander Bortnikov đưa ra kết luận điều tra vụ tai nạn máy bay Nga ngày 31/10 vừa qua là do bị khủng bố đặt bom trên máy bay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ thị cho các cơ quan an ninh trong nước tập trung truy tìm thủ phạm của hành động khủng bố trên chuyến bay xấu số này.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

CHDC Congo tuyên bố qua đỉnh dịch Ebola

CHDC Congo tuyên bố qua đỉnh dịch Ebola

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Chính phủ CHDC Congo cho biết dịch Ebola hiện nay ở nước này đã “được kiểm soát” và đạt đỉnh vào đầu tuần thứ ba của tháng 8, song cảnh báo nguy cơ lây lan vẫn còn do xuất hiện các ổ dịch mới và virus đã lan sang tỉnh thứ 7.

Hàn Quốc: Số việc làm ở độ tuổi 20 giảm mạnh

Hàn Quốc: Số việc làm ở độ tuổi 20 giảm mạnh

Dữ liệu do Cơ quan Thông tin Thống kê Hàn Quốc (KOSIS) công bố ngày 13/9 cho thấy trong năm 2026, số người có việc làm ở độ tuổi 20 tại nước này đã giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính châu Á vào năm 1998.

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.