Nga trang bị tàu ngầm hạt nhân 'khủng' cho hải quân

Tàu ngầm hạt nhân chiến lược hiện đại nhất của Nga mang tên Yuri Dolgorukyi thuộc dự án 955, lớp Borei, sẽ chính thức được trang bị cho Hải quân Nga vào tháng 7/2012. Đó là tuyên bố của Tư lệnh Hải quân Nga, Phó Đô đốc Viktor Chirkov ngày 25/6 tại cố đô Xanh Pêtécbua của Nga.

Tàu ngầm hạt nhân chiến lược hiện đại nhất của Nga mang tên Yuri Dolgorukyi thuộc dự án 955, lớp Borei, sẽ chính thức được trang bị cho Hải quân Nga vào tháng 7/2012. Đó là tuyên bố của Tư lệnh Hải quân Nga, Phó Đô đốc Viktor Chirkov ngày 25/6 tại cố đô Xanh Pêtécbua của Nga.

Nga trang bị tàu ngầm hạt nhân 'khủng' cho hải quân ảnh 1

Tàu ngầm hạt nhân chiến lược hiện đại nhất của Nga Yuri Dolgorukyi. Nguồn: Internet.

Ông cũng cho biết, Bộ Tham mưu Hải quân Nga đã bắt đầu chuyển trụ sở từ thủ đô Mátxcơva tới Xanh Pêtécbua.

Ngoài ra, Tư lệnh Chirkov cũng cho biết tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Bulava đã chính thức được trang bị cho Hải quân Nga. Tên lửa Bulava là tên lửa hiện đại gồm 3 tầng, sử dụng nhiên liệu rắn và được trang bị cho tàu ngầm. Tên lửa Bulava được bắt đầu phát triển vào năm 1988 để trang bị cho các tàu ngầm hạt nhân hiện đại nhất thuộc dự án 955 (lớp Borei).

Cũng nhân dịp này, Tư lệnh Chirkov tuyên bố Nga không có ý định từ bỏ căn cứ hải quân tại cảng Tartus của Xyri. Ông khẳng định căn cứ này là cần thiết đối với Nga và nó sẽ tiếp tục hoạt động. Căn cứ hải quân của Nga tại Tartus đảm bảo về vật chất và kỹ thuật cho các tàu chiến của Nga thực hiện nhiệm vụ tại Địa Trung Hải cũng như sứ mệnh chống cướp biển tại vịnh Ađen và Ấn Độ Dương.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.