Nga tố White Helmets chuyển chất độc hóa học đến tay phiến quân Syria

Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/8 cho biết tổ chức White Helmets (Mũ bảo hiểm trắng) đã hỗ trợ vận chuyển chất độc hóa học tới tay phiến quân ở tỉnh Idlib nhằm dựng lên màn kịch đổ tội cho chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học.

Thiếu tướng Aleksey Tsygankov, người đứng đầu Trung tâm Hòa giải Nga ở Syria khẳng định quân đội Nga đã nhận được thông tin từ tỉnh Idlib rằng “hai xe tải đã chở một lượng lớn chất độc hóa học từ ngôi làng Afs đến thành phố Saraqib”.

Chú thích ảnh
Mỹ và Anh đã hộ trợ kinh phí hoạt động cho White Helmets. Ảnh: Covert Geopolitics

Kênh RT (Nga) dẫn lời Thiếu tướng Aleksey Tsygankov bổ sung: “Tám thành viên White Helmets đã hộ tống những xe tải trong quá trình chuyển chất hóa học tới một kho vũ khí của nhóm phiến quân Ahrar al-Sham.

Cũng theo Thiếu tướng Aleksey Tsygankov, sau đó, một phần chất độc hóa học được cất giấu vào các thùng nhựa và chuyển đến căn cứ khác của phiến quân tại miền Nam tỉnh Idlib nhằm chuẩn bị cho âm mưu dàn dựng một vụ tấn công vũ khí hóa học và đổ lỗi cho lực lượng chính phủ Syria gây ra thương vong cho dân thường.

Hãng TASS (Nga) cho biết Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzya cùng ngày 28/8 cũng thông báo White Helmets đã chuyển chất độc hóa học tới Saraqib ở Idlib.

Truyền thông phương Tây thường mô tả White Helmets là nhóm gồm 3.400 tình nguyện viên hoạt động nhân đạo cứu hộ người dân thường Syria trong những vụ đánh bom, không kích.

Trong những ngày gần đây, Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo rằng Mỹ lên kế hoạch dựng một cuộc tấn công vũ khí hóa học giải tại Syria nhằm lấy cớ tấn công vào lực lượng chính phủ Syria.

Bộ Ngoại giao Nga còn lấy dẫn chứng việc Mỹ điều tàu USS Ross chở theo 28 tên lửa hành trình Tomahawk tới Địa Trung Hải cũng như diễn biến các chiến hạm Mỹ hướng tới Vịnh Ba Tư và Qatar là dấu hiệu cho thấy Washington đã chuẩn bị sẵn sàng cho một chiến dịch tấn công.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).