Nga tố Pháp 'khiêu khích' khi bắt thượng nghị sĩ bị nghi trốn thuế

Nga đã có phản ứng và gọi động thái Pháp bắt giữ thượng nghị sĩ Nga Suleiman Kerimov vào ngày 20/11 là “khiêu khích”.
Nga tố Pháp 'khiêu khích' khi bắt thượng nghị sĩ bị nghi trốn thuế ảnh 1

Các thành viên lực lượng cảnh sát Pháp. Ảnh: AFP

Người phát ngôn của Đại sứ quán Nga tại Pháp Anna Slychkova nêu rõ: “Phái bộ ngoại giao Nga tại Pháp đang liên tục liên lạc với giới chức nước sở tại để thúc đẩy việc thả ông Kerimov ngay lập tức”.

Theo bà Slychkova, thượng nghị sĩ Nga Kerimov bị bắt và chuyển đến một sở cảnh sát sau khi đặt chân đến Nice vào ngày 20/11.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn nguồn từ Văn phòng Công tố Pháp cho biết ông Kerimov bị bắt trong khuôn khổ một cuộc điều tra về trốn thuế.

Bộ Ngoại giao Nga trong khi đó khẳng định đã thông báo với giới chức Pháp rằng ông Kerimov là một thượng nghị sĩ có hộ chiếu ngoại giao vì vậy được quyền miễn trừ.

Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Hội đồng Liên bang Nga, ông Frants Klintsevich đánh giá việc Pháp bắt thượng nghị sĩ Kerimov có thể coi là hành động khiêu khích.

Nga tố Pháp 'khiêu khích' khi bắt thượng nghị sĩ bị nghi trốn thuế ảnh 2

Thượng nghị sĩ Nga Suleiman Kerimov. Ảnh: Forbes

Ông Kerimov là đại diện của Cộng hòa Dagestan tại Hội đồng Liên bang Nga kể từ năm 2008. Tạp chí Forbes (Mỹ) đã xếp ông Kerimov đứng thứ 21 trong danh sách các cá nhân giàu nhất nước Nga năm 2017 với số tài sản trị giá 6,3 tỉ USD.

Thượng nghị sĩ 51 tuổi được công chúng biết đến nhiều hơn khi ông mua câu lạc bộ bóng đá Nga Anzhi Makhachkala vào năm 2011 và sau đó thực hiện hợp đồng với những danh thủ đình đám một thời như Roberto Carlos và Samuel Eto'o.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã nhiều lần cho rằng đang có “một cuộc săn lùng” công dân Nga ở nước ngoài. Lần gần đây nhất bà Zakharova nhắc đến hiện tượng này là vào tháng 7 khi doanh nhân người Nga Aleksandr Vinnik bị bắt tại Hy Lạp.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.