Nga tố Israel lấy máy bay dân sự làm lá chắn để ném bom Syria

Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/12 cáo buộc Không quân Israel đã sử dụng máy bay dân sự làm lá chắn để oanh tạc Quân đội Syria tại phía Tây Damascus một ngày trước đó.
Chú thích ảnh
Tiêm kích F-16 của Israel. Ảnh: IDF

“Đáng lưu ý, các vụ không kích của Không quân Israel sử dụng lá chắn là các máy bay dân sự, sắp sửa hạ cánh xuống sân bay Damascus và Beirut”, hãng thông tấn TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga. 

Theo Moskva, vụ tấn công của Israel tại Syria đã “gây nguy hiểm trực tiếp” đối với hai chuyến bay dân sự ngày 25/12, song không nêu rõ số hiệu của hai chuyến bay trên. Cùng ngày, các hệ thống phòng không Syria đã bắn hạ 14 trên tổng số 16 tên lửa do 6 máy bay F-16 của Israel phóng vào các mục tiêu gần Damasus. 

Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) phủ nhận mọi cáo buộc từ Moskva và Damascus về việc nước này đe dọa đến sự an toàn của các máy bay dân sự tại Liban và Syria. 

Hồi tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc nhóm máy bay quân sự của Israel đã lợi dụng máy bay trinh sát Il-20 của Nga làm lá chắn trong lúc oanh tạc khu vực Latakia. Kết quả, chiếc Il-20 bị hệ thống phòng không S-200 Syria bắn hạ nhầm khiến toàn bộ 15 quân nhân trên máy bay thiệt mạng.

Sau vụ tai nạn, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định nối lại hoạt động chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 cho Syria từ ngày 1/10. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.