Nga tổ chức họp báo tổng kết hoạt động ngoại giao trong năm 2021

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov đã tổ chức cuộc họp báo lớn thường niên tổng kết hoạt động đối ngoại của Nga trong năm 2021.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc họp báo tại Moskva, ngày 14/1/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Mở đầu bài phát biểu của mình, Ngoại trưởng Lavrov cho rằng Nga đã hợp tác với phương Tây trong năm 2021, tích cực hợp tác trong các lĩnh vực chính sách đối ngoại khác. Năm 2021, hợp tác hội nhập trong Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) phát triển, quá trình hội nhập giữa Nga và Belarus được tăng cường. Điều này đã góp phần thúc đẩy sáng kiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc hình thành Quan hệ Đối tác Á-Âu Mở rộng.

Nga cũng phát triển quan hệ với các đối tác châu Á, đặc biệt năm 2021 Nga và Trung Quốc kỷ niệm 20 năm ngày ký Hiệp ước láng giềng tốt, hữu nghị và hợp tác. Nga cũng thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt tốt đẹp với Ấn Độ và với hầu hết các đối tác trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cũng như với các quốc gia châu Phi và Mỹ Latinh. Tại châu Á - Thái Bình Dương, Nga đặc biệt chú trọng quan tâm đến quan hệ tích cực với các nước thành viên ASEAN trong bối cảnh hình thành Quan hệ Đối tác Á-Âu Mở rộng. Nga đã tận dụng tối đa các cơ hội đối thoại mang tính xây dựng mà các hiệp hội như G-20, BRICS và SCO đem lại.

Ngoài ra, trong năm 2021, Nga đã tham gia vào việc thúc đẩy giải quyết các cuộc xung đột ở Nagorny-Karabakh, Syria, Afghanistan, Libya, chương trình hạt nhân Iran, vấn đề Palestine-Israel, tình hình trên Bán đảo Triều Tiên và các "điểm nóng" khác, và mới đây là giải quyết tình hình tại Kazakhstan. Cũng theo Ngoại trưởng Lavrov, Nga đã tham gia hỗ trợ ngoại giao cho cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Vaccine Sputnik V đã được đăng ký tại 71 quốc gia, đạt được thỏa thuận với một số quốc gia về việc công nhận lẫn nhau các chứng chỉ tiêm vaccine. Trong năm 2022, Nga sẽ tiếp tục bảo vệ vai trò trung tâm của LHQ, chống lại chủ nghĩa khủng bố và tội phạm mạng; hỗ trợ và thúc đẩy việc hợp nhất Thế giới Nga như một phong trào đa quốc gia và đa lĩnh vực.

Chuyển sang phần hỏi đáp, Bộ trưởng Ngoại giao Lavrov đã chủ yếu trả lời các câu hỏi về cuộc đàm phán mới đây giữa Nga với Mỹ và NATO về các đảm bảo an ninh Moskva đề xuất, cũng như mối quan hệ giữa Nga với phương Tây và châu Âu.

Duy Trinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trên 40 người thiệt mạng trong giao tranh gần eo biển Bab al-Mandab

Trên 40 người thiệt mạng trong giao tranh gần eo biển Bab al-Mandab

Trên 40 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ác liệt gần eo biển Bab al-Mandab của Yemen trong 24 giờ qua, khi lực lượng chính phủ và phong trào Houthi giao tranh nhằm giành quyền kiểm soát các khu vực cao có vị trí chiến lược nhìn xuống tuyến hàng hải quan trọng này.

Hệ thống phòng không Skyranger của Rheinmetall. Ảnh: Wikimedia Commons

Rheinmetall cảnh báo kho tên lửa Đức vẫn ở mức đáng lo ngại

Dự trữ tên lửa của Đức chưa được cải thiện đáng kể do hoạt động sản xuất gặp nút thắt ở động cơ và đầu đạn. Rheinmetall cho rằng ngành công nghiệp quốc phòng cần tăng tốc mạnh hơn để đưa Đức, châu Âu và NATO trở lại mức dự trữ cần thiết.

Các tòa nhà chọc trời tại Khu Thương mại Trung tâm (CBD) ở Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Bắc Kinh lập vùng cấm bay rộng bằng Italy sau vụ rơi máy bay

Trung Quốc đang thiết lập một vùng hạn chế không phận rộng lớn bao quanh thủ đô Bắc Kinh, với diện tích xấp xỉ Italy, nhằm cấm mọi chuyến bay, ngoại trừ các chuyến bay thương mại, chuyến bay công vụ được cấp phép và các chuyến bay khẩn cấp.

Du lịch đường sông lên ngôi tại Paris

Du lịch đường sông lên ngôi tại Paris

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, du lịch đường sông trên sông Seine đang phát triển mạnh sau khi dòng sông trở thành một trong những hình ảnh nổi bật của Olympic Paris 2024.