Nga tổ chức hoành tráng triển lãm vũ khí quốc tế

Ngày 9/9, Triển lãm vũ khí quốc tế Russia Arms Expo 2015 (RAE 2015) đã được khai mạc tại thành phố Hạ Tagil của Nga.
Nga tổ chức hoành tráng triển lãm vũ khí quốc tế ảnh 1

Xe vận tải bọc thép hiện đại BTR-80.

Khoảng 250 công ty sản xuất vũ khí tham gia trưng bày sản phẩm và đại điện quân sự của 65 quốc gia đã đến dự triển lãm này.

Gian hàng tại triển lãm trưng bày các loại vũ khí và khí tài của lục quân với khoảng 70 mẫu. Cũng tại RAE 2015, Nga lần đầu tiên giới thiệu loại xe thiết giáp thế hệ mới nhất "Armata" từng ra mắt trong cuộc duyệt binh nhân kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Moskva 9/5 vừa qua.

Nhà máy Uralvagon, nơi sản xuất xe thiết giáp "Armata", còn trưng bày xe tăng Т-90МS, xe vận tải bọc thép hiện đại BTR-80, xe chiến đấu bộ binh bánh lốp "Atom".

Ngoài ra, khách tham quan triển lãm RAE-2015 còn được xem những biến thể cải tiến của chiến xa bộ binh BMP-3, các loại tổ hợp tên lửa chống tăng "Cornet", tổ hợp tên lửa phòng không Buk-M2E, Top-M2E và nhiều loại vũ khí khác.

Mặc dù chịu sức ép từ các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga, song nhiều nước châu Âu như Italy, Thổ Nhĩ Kỳ... vẫn cử nhiều công ty sản xuất vũ khí tham gia triển lãm RAE-2015. Ngoài ra, các nước như Hàn Quốc, Trung Quốc, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất cũng có doanh nghiệp tham gia trưng bày tại triển lãm.

Đây là triển lãm RAE lần thứ 10 và triển lãm này sẽ kéo dài đến ngày 12/9 tới. Dự kiến trong năm 2015, xuất khẩu vũ khí của Nga sẽ đạt trên 20 tỷ USD.

(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.