Nga tổ chức hòa đàm về Afghanistan

Ngày 18/3, Nga tổ chức hội nghị quốc tế về tiến trình hòa bình cho Afghanistan. Đây là hội nghị đầu tiên do Nga tổ chức có sự tham dự của quan chức cấp cao Mỹ bàn về chính phủ lâm thời tại Kabul và biện pháp chấm dứt đổ máu.
Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Afghanistan tham gia chiến dịch chống phiến quân Taliban tại huyện Zhari, tỉnh Kandahar, ngày 22/2/2021. Ảnh (tư liệu): THX/TTXVN

Tham dự cuộc gặp tại Moskva có đặc phái viên Mỹ Zalmay Khalilzad, đại diện của chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban cùng đại diện từ Pakistan và Trung Quốc. Sự hiện diện của ông Khalilzad là một dấu hiệu cho thấy nỗ lực mới của Washington nhằm thu hút sự ủng hộ của các nước lớn trong khu vực đối với kế hoạch hòa bình của Mỹ cho Afghanistan.

Phát biểu khai mạc hòa đàm, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bày tỏ "lấy làm tiếc rằng cho đến nay những nỗ lực khởi động tiến trình chính trị ở Doha (Qatar) vẫn chưa mang lại kết quả tích cực, và hy vọng cuộc hòa đàm hôm nay sẽ tạo điều kiện thuận lợi để đạt tiến triển".

Mỹ đã chuyển trọng tâm từ các cuộc đàm phán bị đình trệ tại Doha sang các cuộc gặp giữa các nước chủ chốt ở khu vực, trong một nỗ lực nhằm hối thúc Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani, các lãnh đạo chính trị khác của Afghanistan và các phần tử nổi dậy Taliban cùng nhau thành lập một chính phủ chuyển tiếp trong thời gian sớm nhất.

Tại hội nghị này, đặc phái viên Khalilzad sẽ tìm kiếm sự ủng hộ đối với một đề xuất bằng văn bản, trong đó bao gồm một chính phủ lâm thời và lệnh ngừng bắn, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden đánh giá lại các kế hoạch cho Afghanistan trước thời hạn rút quân đội ngày 1/5 tới mà chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump đã nhất trí với Taliban.

Sau cuộc gặp ở Moskva sẽ diễn ra hội nghị các tác nhân khu vực vào tuần đầu tháng 4 tới tại Thổ Nhĩ Kỳ và một hội nghị thượng đỉnh mà ông Khalilzad đã đề nghị Liên hợp quốc (LHQ) tổ chức, giống mô hình hội thảo tại Bonn (Đức) hồi năm 2001, nơi các lãnh đạo Afghanistan đã gặp nhau để lập một chính quyền lâm thời sau khi Taliban bị lật đổ.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.