Nga tố cáo phe đối lập tại Serbia kích động bạo lực

Ngày 18/3, Bộ Ngoại giao Nga đã bày tỏ lo ngại sâu sắc về những nỗ lực của một số lực lượng đối lập tại Serbia nhằm kích động bạo lực trong các cuộc biểu tình phản đối tại thủ đô Belgrade vào cuối tuần qua.

 Hàng nghìn người phản đối Chính phủ Serbia hôm 17/3 đã tụ tập bên ngoài dinh thự của Tổng thống Aleksandar Vucic để nhấn mạnh các yêu cầu về các cuộc bầu cử tự do và công bằng. Hoạt động này diễn ra chỉ một ngày sau khi những người biểu tình xông vào tòa nhà của đài truyền hình quốc gia Serbia trong một khoảng thời gian ngắn. 

Bộ Ngoại giao Nga cũng đã nhấn mạnh động thái mà cơ quan này gọi là phản ứng "thận trọng và cân bằng” của nhà chức trách Serbia, đồng minh thân cận của Moskva, đối với những người biểu tình.

Tiến Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.