Nga tố cáo chiến dịch tại Mosul là "cuộc thảm sát thời trung cổ"

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 6/11 cho rằng những hành động của liên minh do Mỹ dẫn đầu tiến hành tại thành phố Mosul của Iraq khiến dân thường thiệt mạng, trong khi không nghiên cứu bất cứ phương án cứu nguy nào cho người dân.
Nga tố cáo chiến dịch tại Mosul là "cuộc thảm sát thời trung cổ" ảnh 1

Người dân Iraq chạy khỏi các khu vực IS kiểm soát gần Qayara, phía nam Mosul ngày 1/11. Ảnh: AP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, bình luận trên trang facebook của mình, bà Zakharova nhấn mạnh rằng chiến dịch chống khủng bố do các cường quốc tiến hành trong thế kỷ XXI ở Mosul đã biến thành "cuộc thảm sát thời trung cổ" mà nạn nhân chính là những người dân vô tội. Theo bà Zakharova, trong chiến dịch này, dân thường thiệt mạng cả dưới bàn tay của bọn khủng bố cũng như những lực lượng chống khủng bố, hơn nữa liên quân do Mỹ dẫn đầu không có bất cứ phương án nào cứu giúp người dân, không có các hành lang nhân đạo, hệ thống sơ tán người dân. Chiến dịch giải phóng Mosul với sự tham gia của quân đội Iraq và lực lượng người Kurd được sự hậu thuẫn của liên quân bắt đầu từ ngày 17/10. Theo số liệu của Tổ chức Di trú quốc tế, trong hai tuần liên quân tiến hành chiến dịch đã có 16,5 nghìn người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.