Nga tìm cách tăng cường quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 1/12 đã đến thủ đô Ankara, bắt đầu chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tìm ra những phương thức mới giúp tăng cường quan hệ giữa hai nước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 1/12 đã đến thủ đô Ankara, bắt đầu chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tìm ra những phương thức mới giúp tăng cường quan hệ giữa hai nước.

Nga tìm cách tăng cường quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt vòng hoa tại lăng Mustafa Kemal Ataturk ở Ankara ngày 1/12. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kế hoạch, ông Putin và Tổng thống nước chủ nhà Recep Tayyip Erdogan sẽ có cuộc hội đàm, trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ song phương vốn đang trong giai đoạn sóng gió do những bất đồng lớn xung quanh cuộc khủng hoảng Ukraine và Syria. Hợp tác năng lượng và các vấn đề ngoại giao lớn sẽ là trọng tâm cuộc hội đàm. Đây cũng là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hội đàm trực tiếp kể từ khi ông Erdogan trở thành Tổng thống từ tháng Tám vừa qua và ông Putin trở lại Điện Kremlin năm 2012.

Ngoài ra, nguyên thủ hai nước sẽ đồng chủ trì cuộc họp lần thứ 5 Hội đồng Hợp tác cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ - Nga. Hai bên sẽ tìm cách để Thổ Nhĩ Kỳ tăng quy mô và khối lượng xuất khẩu thực phẩm sang Nga sau khi Moskva quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt trả đũa đối với các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Được thành lập vào năm 2010, Hội đồng Hợp tác cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ - Nga đặt ra mục tiêu cơ bản là nâng kim ngạch thương mại song phương từ 33 tỷ USD hiện nay lên 100 tỷ USD vào năm 2020.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.