Nga tìm cách tái khẳng định ảnh hưởng ở Kavkaz

Bất chấp mối quan hệ căng thẳng giữa Nga và Armenia, Tổng thống Putin vẫn bày tỏ mong muốn tạo điều kiện cho một thỏa thuận hòa bình giữa Armenia và Azerbaijan.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Getty Images/TTXVN

Theo mạng tin Eurasianet.org ngày 22/8, chuyến thăm Azerbaijan của Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đánh dấu một bước đi quan trọng trong nỗ lực của Điện Kremlin nhằm củng cố ảnh hưởng tại khu vực Kavkaz.

Trong bối cảnh mối quan hệ giữa Nga và Armenia đang trở nên căng thẳng, Ông Putin tiếp tục khẳng định vai trò của Nga như một nhà trung gian hoà bình trong khu vực, đồng thời tìm cách tái khẳng định các lợi ích kinh tế và chính trị của Nga ở Azerbaijan.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng Nga và Azerbaijan có thể hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau ngoài năng lượng, bao gồm công nghiệp, vận tải, hậu cần và công nghiệp nhẹ.

Trong khi đó, ông Aliyev tái khẳng định cam kết của Azerbaijan trong việc bảo tồn và giảng dạy tiếng Nga, một yếu tố quan trọng trong việc duy trì quan hệ chặt chẽ giữa hai quốc gia.

Một điểm nhấn quan trọng trong chuyến thăm của ông Putin là vai trò của Nga trong việc hòa giải xung đột Nagorny-Karabakh giữa Azerbaijan và Armenia. Nhà lãnh đạo Nga bày tỏ mong muốn tham gia vào các nỗ lực hòa giải, bao gồm việc phân định và phân chia biên giới giữa Armenia và Azerbaijan. Ông Putin khẳng định rằng Nga có vai trò lịch sử tại Nam Kavkaz và không thể đứng ngoài tiến trình hòa bình này.

Vũ Thanh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.