Nga tiêu diệt thủ lĩnh phiến quân Đaghextan

Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga ngày 12/8 cho biết, các lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố của nước này đã tiêu diệt 6 phiến quân Đaghextan trong một chiến dịch truy quét tội phạm được tiến hành ở nước cộng hòa thuộc LB Nga này trong hai ngày 10-11/8.

Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga ngày 12/8 cho biết, các lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố của nước này đã tiêu diệt 6 phiến quân Đaghextan trong một chiến dịch truy quét tội phạm được tiến hành ở nước cộng hòa thuộc LB Nga này trong hai ngày 10-11/8.

Nga tiêu diệt thủ lĩnh phiến quân Đaghextan ảnh 1

Cảnh sát điều tra một vụ nổ tại Đaghextan. Ảnh: Internet


Trong số các phiến quân bị tiêu diệt có cả tên Abdulla Magomedaliyev, thủ lĩnh phiến quân ở Đaghextan, kẻ được cho là dính líu tới vụ khủng bố tại một căn cứ của Lực lượng dã chiến Bộ Nội vụ Nga ở Buinacsk hồi tháng 9/2010 khiến 56 binh sĩ thiệt mạng.

Tên Abdulla Magomedaliyev, với biệt danh "Đaút", được đưa lên làm thủ lĩnh của băng nhóm có tên "Biệt đội" vào năm ngoái. Dưới sự chỉ đạo của Magomedaliyev, băng nhóm này chuyên tiến hành các vụ khủng bố gây thanh thế nhằm vào các nhân viên bảo vệ pháp luật và đại diện các cơ quan công quyền. Ngoài ra, y còn bị tình nghi rửa một lượng tiền rất lớn thu được từ hoạt động bắt cóc tống tiền.

Chỉ tính riêng năm 2010, tên Magomedaliyevvà các phiến quân dưới trướng đã tiến hành 3 vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhằm vào Bộ Nội vụ, Cơ quan biên phòng và thường dân làm hơn 80 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Magomedaliyev và các đồng phạm còn bị tình nghi là tác giả của vụ sát hại người đứng đầu Cơ quan chính sách thông tin và báo chí của Tổng thống Đaghextan và mưu sát Giám đốc Trung tâm "E" thuộc Bộ Nội vụ Nga hồi tháng 7/2011.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.