Nga tiêu diệt một phần tử khủng bố IS tại vùng Stavropol

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 21/4 cho biết đã tiêu diệt một phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng âm mưu tấn công các tòa nhà của chính quyền địa phương.
Nga tiêu diệt một phần tử khủng bố IS tại vùng Stavropol ảnh 1

Đội đặc nhiệm chống khủng bố của FSB. Ảnh: sputnik

Theo tuyên bố của FSB, trong một chiến dịch truy quét của lực lượng an ninh, nghi phạm này đã bị thương nặng khi dùng vũ khí chống trả các lực lượng an ninh và đã chết sau đó. Đối tượng này đã thề trung thành với thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi và đã lên kế hoạch tấn công một tòa nhà chính quyền và trụ sở địa phương của FSB tại vùng Stavropol, miền Nam nước Nga.


Lực lượng chức năng đã tìm thấy 1 khẩu súng trường, 1 con dao, các thiết bị nổ tự chế và 1 lá cờ của IS tại hiện trường.


Cùng ngày, Ủy ban Chống khủng bố quốc gia (NAC) của Nga cho biết các lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ 9 tay súng âm mưu tiến hành các hoạt động khủng bố ở thành phố Derbent, CH Dagestan thuộc Nga.


Tuyên bố của NAC cho biết 2 nhóm tay súng gồm 9 đối tượng đã bị vô hiệu hóa sau một cuộc giao tranh ngắn do các đối tượng không chịu đầu hàng và nã súng vào lực lượng chức năng.

Theo NAC, các cơ quan an ninh Nga đã nhận được thông tin các đối tượng này đang âm mưu tấn công khủng bố trong kỳ nghỉ lễ tháng 5. Vụ việc không gây thương vong dân thường cũng như lực lượng an ninh.


Hiện các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.