Nga tiết lộ về hệ thống vệ tinh cảnh báo sớm tấn công tên lửa

Lực lượng Vũ trụ Nga đã có ba vệ tinh cảnh báo sớm tấn công tên lửa, và đang có kế hoạch xây dựng trạm định vị vô tuyến mới của hệ thống này tại căn cứ Sevastopol.

Đó là tiết lộ của Tham mưu trưởng, Phó Chỉ huy Lực lượng vũ trụ, Thiếu tướng Igor Morozov trong một cuộc phỏng vấn cho tờ "Đoàn viên Thanh niên cộng sản Moskva".

Chú thích ảnh
Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 6/8 đã phóng thành công một vệ tinh quân sự từ sân bay vũ trụ Baikonur của Kazakhstan. Ảnh: TASS

Theo Thiếu tướng Morozov, lực lượng này đã được phiên chế 3 vệ tinh hiện đại nhất, có khả năng phát hiện vụ phóng tên lửa hành trình tại bất kỳ vị trí nào trên thế giới. Ông cũng cho biết, Nga đang xây dựng các  trạm định vị vô tuyến mới của hệ thống cảnh báo tại nhiều tỉnh, trong đó trạm tại căn cứ quân sự Sevastopol sẽ được khởi công trong năm nay và hoàn tất vào năm 2024. Các trạm định vị này, có tên gọi là "Voronhezh", sẽ là đơn vị trực chiến thường trực trong hệ thống cảnh báo. 

Tổng công trình sư của hệ thống cảnh báo Sergey Boev cho biết "Voronezh" vượt trội về tính năng so với các trạm định vị cũ "Dnepr" đã hết thời hạn sử dụng. "Dnepr" vốn đã "phủ sóng" được khu vực Trung Đông và có thể phát hiện được tên lửa hành trình từ tầm xa đến 3.500 km. 

Hôm 26/9 vừa qua, Nga đã phóng vệ tinh quân sự "Kosmos-2541" từ sân bay Plecetsk mà trang mạng chuyên ngành của Mỹ spaceflightnow.com cho rằng đây chính là vệ tinh thứ ba cảnh báo sớm tấn công tên lửa, sau khi hai vệ tinh đầu tiên thuộc loại này đã được Nga phóng vào các năm 2015 và 2017.

Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga, từ đầu năm đến nay, Lực lượng Vũ trụ nước này đã theo dõi được hơn 30 vụ phóng tên lửa của nhiều nước và đưa ra 20 cảnh báo khi vật thể vũ trụ tiến quá gần vệ tinh Nga.

Tâm Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.