Nga tiết lộ tốc độ loại bỏ đồng USD và euro khỏi thị trường giao dịch

Tỉ lệ thanh toán bằng đồng USD và euro trong các giao dịch quốc tế của Nga đã giảm hơn 1/3 kể từ đầu năm nay, từ 79% xuống còn khoảng 50%.
Chú thích ảnh
Ngân hàng Trung ương Nga. Ảnh: Sputnik

Đài RT (Nga) dẫn báo cáo của Ngân hàng Trung ương Nga đưa tin dù hầu hết các giao dịch xuất nhập khẩu vẫn được thực hiện bằng đồng USD và euro, nhưng các khoản thanh toán này đã bị cản trở bởi các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Nhiều ngân hàng Nga đã bị ngắt khỏi hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc tế SWIFT và hiện không thể thực hiện một số giao dịch nhất định.

Theo báo cáo, trong 9 tháng qua, số lượng doanh nghiệp Nga sử dụng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc để giao dịch đã tăng lên đáng kể, trong bối cảnh Moskva đang nỗ lực tìm cách giảm phụ thuộc vào tiền tệ của phương Tây. Tuy nhiên, để chuyển sang thanh toán bằng các loại tiền tệ thay thế, giới chức cho rằng Nga cần thiết lập cơ sở hạ tầng mới để phục vụ hoạt động ngoại hối.

Theo Ngân hàng Trung ương Nga, tỉ trọng thanh toán bằng đồng nhân dân tệ trong các giao dịch tiền tệ của Nga đã tăng từ 3% trong tháng 3 lên 33% trong tháng 11. Cơ quan này giải thích rằng nhiều doanh nghiệp trong thị trường “không chỉ mua nhân dân tệ bằng đồng rúp mà còn chuyển một phần tiền từ USD và euro sang tiền Trung Quốc.

Cả Nga và Trung Quốc đang thúc đẩy nỗ lực loại bỏ đồng USD và đồng euro, hướng tới các giao dịch sử dụng đồng nội tệ. Trong khi đó, khối lượng giao dịch hàng tháng bằng tiền tệ của các quốc gia “thân thiện” khác đã tăng hơn 6 lần, từ 100 triệu USD trong tháng 3 lên 640 triệu USD trong tháng 9.

Hải Vân/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.