Nga tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hạt nhân hòa bình

Theo phóng viên TTXVN tại Moskval, vật lý hạt nhân, năng lượng và việc ứng dụng nhiều loại hình công nghệ để cải thiện đời sống thường nhật của người dân đã trở thành một trong những vấn đề quan trọng của khoa học hiện đại.

Nước Nga - một trong những quốc gia đi đầu trong nghiên cứu khoa học cũng đang chú trọng đến những đột phá mới trong lĩnh vực hạt nhân hoà bình, trong đó có việc hợp tác với các đối tác nước ngoài. Trường Đại học Nghiên cứu hạt nhân quốc gia MEPhI - một trong những trung tâm nghiên cứu và đào tạo lớn nhất nước Nga tổ chức chương trình báo chí quốc tế tại Moskva từ ngày 19-22/11.

Chú thích ảnh
Siêu dự án  xây dựng máy gia tốc hạt siêu dẫn máy gia tốc hạt siêu dẫn NICA được khởi động từ năm 2017. Ảnh: Thu Hà

Tháng 9 vừa qua, Biên bản ghi nhớ về hợp tác triển khai công tác thông tin truyền thông đối với dự án Trung tâm Khoa học và công nghệ hạt nhân đã được Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam Phạm Công Tạc và Tổng Giám đốc Tập đoàn quốc gia về Năng lượng nguyên tử Liên bang Nga “Rosatom” Likhachev ký tại thành phố Sochi trước sự chứng kiến của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Các hoạt động hợp tác bao gồm: Phổ biến kiến thức về năng lượng nguyên tử và thông tin cho công chúng về các công nghệ điện hạt nhân hiện đại; tuyên truyền về các ứng dụng năng lượng nguyên tử trong việc bảo đảm sự phát triển kinh tế-xã hội bền vững; xây dựng các chương trình thông tin cho công chúng về các công nghệ điện hạt nhân hiện đại và ứng dụng năng lượng nguyên tử, tổ chức các sự kiện dành cho công chúng trong các giai đoạn thực hiện của Dự án; thực hiện các dự án xã hội và giáo dục.

Chú thích ảnh
Trung tâm nghiên cứu hạt nhân Dubna là nơi duy nhất trên thế giới có khả năng tái tạo lại hiện tượng vụ nổ Big Bang hình thành nên vũ trụ. Ảnh: Thu Hà

Tại MEPhI, Phó giám đốc của Viện vật lý học và kỹ thuật hạt nhân thuộc Trường đại học nghiên cứu hạt nhân quốc gia MEPhI ông Georgiy Tikhomirov đã giới thiệu về trường và cho biết: Năm 2016, MEPhI được đưa vào top 50 trường đại học BRICS do QS (Anh Quốc) tiến hành và nằm trong top 20 trường đại học của các nền kinh tế đang nổi. Trung tâm Nghiên cứu và giáo dục của MEPhI nằm trong bảng xếp hạng trường đại học thế giới một số năm liên tiếp.

Năm 2017, MEPhI được vinh danh là trường đại học công nghệ được yêu thích nhất tại Nga do dự án Social Navigator tiến hành. Từ năm 2015, Trường đã lọt vào top 3 trong bảng xếp hạng RAEX các trường đại học của Nga. MEPhI có 190 chương trình nghiên cứu dành cho sinh viên quốc tế với hơn 150 sinh viên đến từ 57 quốc gia. Trường có hơn 200 giảng viên nước ngoài.

Trong chương trình báo chí quốc tế, đoàn đã đến thăm các phòng thí nghiệm, những cơ sở nghiên cứu vốn “đóng kín” đối với đa số như: Phòng thí nghiệm Nano - Kỹ thuật sinh học; Trung tâm Lazer; Trung tâm Nano; Phòng thí nghiệm vật lý hạt nhân thử nghiệm, nơi ngày ngày diễn ra các thí nghiệm, thử nghiệm chưa từng được biết đến trong lĩnh vực nghiên cứu hạt nhân sử dụng cho mục đích hòa bình.

Chú thích ảnh
Đoàn nhà báo quốc tế thăm Trung tâm nghiên cứu hạt nhân tại Dubna. Ảnh: Thu Hà

Trong khuôn khổ chương trình báo chí quốc tế còn có chuyến thăm quan cơ sở đặt máy gia tốc hạt siêu dẫn trên cơ sở máy gia tốc siêu dẫn nuclotron (NICA) ở Dubna, một trong những trung tâm nghiên cứu hạt nhân hàng đầu thế giới của Nga. Siêu dự án NICA được khởi động từ năm 2017, với mục tiêu xây dựng một máy gia tốc siêu dẫn gia tốc các hạt ion của các nguyên tố nặng, qua đó “nghiên cứu các khối vật chất phức tạp hơn”. Cơ sở tại Dubna là nơi duy nhất trên thế giới có khả năng tái tạo lại hiện tượng vụ nổ Big Bang hình thành nên vũ trụ. Với dự án máy gia tốc hạt siêu dẫn NICA, Nga có thể giành vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực vật lý năng lượng cao. 

Dù tới năm 2019 mới dự kiến hoàn thành nhưng hiện tại, đã có hơn 16 viện nghiên cứu Nga và 79 viện nghiên cứu thuộc 30 quốc gia trên thế giới đã đăng ký tham gia NICA.

Thu Hà - Tâm Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.

Bão Champi gây hỗn loạn hàng không Đông Á, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Bão Champi gây hỗn loạn hàng không Đông Á, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Bão Champi tiến gần vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng không tại hòn đảo này, với gần 1.000 chuyến bay nội địa, quốc tế và xuyên eo biển bị hủy. Trung Quốc đại lục và Nhật Bản cũng đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó khi cơn bão được dự báo tiếp tục di chuyển về phía Bắc sau đó chuyển hướng Đông Bắc.

Quang cảnh bên ngoài Nhà Trắng ở thủ đô Washington DC., Mỹ ngày 20/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Nga và Ukraine nhất trí ngừng bắn cục bộ

Nhà Trắng ngày 23/10 thông báo Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump đã hỗ trợ đạt được một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine tại thành phố Oleshky ở tỉnh Kherson.

Xả súng tại nhà thờ ở Jordan, ít nhất 7 người thiệt mạng

Xả súng tại nhà thờ ở Jordan, ít nhất 7 người thiệt mạng

Ngày 23/10, ít nhất 7 người đã thiệt mạng và khoảng 10 người bị thương trong vụ xả súng nhằm vào những người dự tang lễ tại một nhà thờ ở làng Hammoud, tỉnh Karak, miền Nam Jordan. Lực lượng an ninh đã triển khai chiến dịch truy tìm các đối tượng gây án sau khi chúng bỏ trốn khỏi hiện trường.