Nga tiếp tục hủy 46 chuyến bay quốc tế không rõ lý do

Các sân bay quốc tế ở thủ đô Moskva (Nga) lại tiếp tục hủy 46 chuyến bay và lùi giờ cất cánh của 29 chuyến bay khác, mà không nêu rõ lý do.
Nga tiếp tục hủy 46 chuyến bay quốc tế không rõ lý do ảnh 1

Một góc sân bay quốc tế Sheremetievo.

Cụ thể, ngày 31/12, tính tới 11 giờ, theo giờ địa phương (tức 15giờ, theo giờ Hà Nội), tại sân bay quốc tế Sheremetievo có 35 chuyến bay đã bị hủy và 12 chuyến khác bị lùi giờ cất cánh. Tương tự tại sân bay quốc tế Domodedovo có 11 chuyến bị hủy và 17 chuyến khác bị lùi giờ cất cánh.

Riêng tại sân bay Vnukovo, tất cả các chuyến bay sẽ vẫn được thực hiện theo đúng lịch trình, trong khi ngày 30/12 cũng chỉ có 1 chuyến tại sân bay này bị hủy. Được biết, trong ngày 30/12, các sân bay quốc tế ở thủ đô Moskva cũng đã hủy ít nhất 36 chuyến bay và lùi giờ cất cánh 25 chuyến khác.

Nhà chức trách Nga hiện vẫn không giải thích về nguyên nhân khiến hàng loạt chuyến bay bị hủy hoặc chậm giờ bay trong 2 ngày qua. Tuy nhiên, tối 30/12, Phòng Công tố Moskva chuyên giám sát thực thi Luật vận chuyển hàng không và vận tải thủy đã tiến hành điều tra nguyên nhân vì sao các sân bay quốc tế ở Moskva đồng loạt hủy chuyến hoặc lùi giờ bay.

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo thời tiết Nga trong 2 ngày qua đều không đề cập khả năng thời tiết có thể gây ảnh hưởng tới các hoạt động hàng không. Thời tiết trong ngày 31/12 tại Moskva có mây, tuyết rơi nhẹ và độ ẩm không khí cao, nhiệt độ thấp nhất là -2 độ C, cao nhất từ 2-3 độ C.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Trung Quốc, Pháp thúc đẩy hợp tác song phương

Trung Quốc, Pháp thúc đẩy hợp tác song phương

Ngày 14/9, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Jean-Noel Barrot, thảo luận quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế cùng quan tâm.

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.