Nga tiếp tục gửi hàng cứu trợ đến Đông Ukraine

Đoàn xe tải chở hàng cứu trợ nhân đạo của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga ngày 16/4 đã lên đường tới khu vực Donbass ở miền Đông Ukraine.

Theo hãng tin TASS của Nga, đoàn xe tải chở hàng cứu trợ nhân đạo của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga ngày 16/4 đã lên đường tới khu vực Donbass ở miền Đông Ukraine. Đây đã là đoàn xe viện trợ nhân đạo thứ 24 của Nga cho người dân sống trong các khu vực xung đột ở miền Đông Ukraine.

Nga tiếp tục gửi hàng cứu trợ đến Đông Ukraine ảnh 1

Xe chở hàng cứu trợ của Nga lên đường tới Ukraine. Ảnh: TASS

Đoàn 120 xe cứu trợ lần này chở hơn 1.400 tấn hàng hóa, gồm thực phẩm: đồ hộp thịt và cá, ngũ cốc, sữa, hàng nhu yếu phẩm, sách dành cho sinh viên đại học và học sinh phổ thông, cũng như vật liệu xây dựng.

Trước khi xuất phát, đoàn xe đã qua kiểm tra kỹ thuật, sửa chữa mọi hư hỏng và được bảo trì, bơm đủ xăng. Bên cạnh đó, các tài xế cũng phải học các khóa huấn luyện kỹ năng an toàn và lái xe trong điều kiện bất thường. Các nhân viên y tế và kỹ thuật cũng được cử đi tháp tùng đoàn xe.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.