Nga tiếp tục cung cấp vũ khí giúp Syria, Iraq chống khủng bố

Ngoại trưởng Nga tuyên bố Moskva sẽ tiếp tục giúp đỡ Syria và Iraq chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế, kể cả qua con đường cung cấp vũ khí.

Phát biểu ngày 20/10 tại buổi thuyết trình mở về các vấn đề chính sách đối ngoại, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moskva sẽ tiếp tục giúp đỡ Syria và Iraq chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế, kể cả qua con đường cung cấp vũ khí.

Nga tiếp tục cung cấp vũ khí giúp Syria, Iraq chống khủng bố ảnh 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Rianovosti.

Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh Nga hoàn toàn ủng hộ các chính phủ ở Damascus và Baghdad cũng như các quốc gia khác trong cuộc chiến của họ chống lại những thế lực tôn giáo cực đoan đang thèm khát quyền lực.

Trong đó bao hàm cả việc ủng hộ chính phủ những nước này thông qua con đường cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự quy mô lớn, nâng cao đáng kể năng lực chiến đấu của họ. Ông Lavrov nhấn mạnh Moskva ủng hộ việc tăng cường tối đa các nỗ lực quốc tế trong cuộc đấu tranh chống nguy cơ khủng bố chung.

TN

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.