Nga thực hiện thành công vụ phóng vệ tinh lần thứ 25 trong năm 2019

Ngày 27/12, Bộ Quốc phòng Nga thông báo tên lửa đẩy Briz-KM được phóng từ sân bay vũ trụ Baikonur đã đưa thành công vệ tinh quân sự và vệ tinh thông tin Gonets-M lên quỹ đạo theo dự kiến.
Chú thích ảnh
Tên lửa đẩy Briz-KM mang theo vệ tinh quân sự và vệ tinh thông tin Gonets-M rời bệ phóng tại sân bay vũ trụ Baikonur. Ảnh: Nasaspaceflight/TTXVN

Vụ phóng do đơn vị quân đội vũ trụ thuộc Lực lượng không quân vũ trụ Nga thực hiện lúc 6h11’ (theo giờ Việt Nam). Quá trình phóng vệ tinh lên quỹ đạo diễn ra đúng theo kế hoạch. Các vệ tinh thông tin đã được chuyển cho cơ quan đặt hàng là Công ty cổ phần "Hệ thống vệ tinh Gonets" quản lý.

Đây là vụ phóng thứ 25 và cũng là lần phóng thiết bị lên vũ trụ cuối cùng theo kế hoạch trong năm 2019, tất cả đều diễn ra thành công. Trước thời điểm này, có 13 vụ phóng được thực hiện từ sân bay vũ trụ Baikonur, 8 vụ từ Plesetsk, 1 vụ từ sân bay miền Đông và 3 vụ từ sân bay vũ trụ Kourou.

Tên lửa đẩy hạng nhẹ Rokot được chế tạo trong khuôn khổ chương trình chuyển đổi trên cơ sở tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-18 (đã được rút khỏi biên chế quốc phòng). Lần đầu tiên phóng tên lửa Rokot từ sân bay vũ trụ Plesetsk diễn ra vào tháng 5/2000. Tổng cộng từ sân bay Plesetsk đã phóng 31 tên lửa, đưa 74 thiết bị vũ trụ có các chức năng khác nhau lên quỹ đạo.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.