Nga thừa nhận còn khác biệt trong quan hệ thương mại với Trung Quốc

Dù quan hệ song phương giữa Nga và Trung Quốc đang không ngừng phát triển trên nhiều lĩnh vực trong thời gian qua song Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4/12 thừa nhận Moskva và Bắc Kinh vẫn có những khác biệt về thương mại, trong đó thách thức lớn nhất là hoạt động thanh toán giữa hai bên.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: ANI/TTXVN

Phát biểu tại một diễn đàn kinh tế được tổ chức ở thủ đô Moskva, Tổng thống Putin cho biết hoạt động thanh toán đang là vấn đề chính trong quan hệ thương mại giữa Nga và Trung Quốc.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết gần 90% kim ngạch thương mại song phương đều được thanh toán bằng đồng nội tệ của mỗi nước. Ngoài ra, ngân hàng trung ương hai nước sẽ sử dụng hệ thống thanh toán điện tử và các cuộc làm việc cấp chuyên viên về vấn đề này cũng đã diễn ra.

Ông Putin khẳng định hai bên sẽ sử dụng những công cụ sẵn có, trong đó bao gồm cơ chế đầu tư trong khuôn khổ Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS), để đảm bảo hoạt động hợp tác thương mại diễn ra một cách đáng tin cậy, an toàn và tạo thêm nhiều dư địa cho sự phát triển.

Nhật Ninh (TTXVN)

Dành cho bạn

Quan chức Fed: Lạm phát ở mức quá cao trong thời gian quá dài

Quan chức Fed: Lạm phát ở mức quá cao trong thời gian quá dài

Trong bài phát biểu ngày 30/9, Thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Lisa Cook cho rằng lạm phát đã ở mức quá cao trong thời gian quá dài và khẳng định cam kết đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu mà không gây ảnh hưởng đến thị trường lao động.

Mỹ xử lý phí Obamacare trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Mỹ xử lý phí Obamacare trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ bắt đầu gửi séc hoàn tiền cho gần 1 triệu người tham gia chương trình Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (Obamacare) mà chính quyền cho rằng đã phải chịu mức phí quá cao.

Thuế quan Mỹ: Brazil mở thêm kênh đàm phán song phương

Thuế quan Mỹ: Brazil mở thêm kênh đàm phán song phương

Brazil và Mỹ nhất trí thành lập nhóm công tác để thảo luận các mức thuế Washington áp dụng đối với hàng hóa Brazil và một số vấn đề thương mại song phương, mở thêm kênh đàm phán nhằm giải quyết bất đồng giữa hai nước.