Nga 'thử lửa' vũ khí mới khi tập trận gần biên giới Afghanistan

Binh sĩ Nga, Tajikistan và Uzbekistan đã sử dụng vũ khí mới của Nga trong cuộc tập trận tại địa điểm cách biên giới Tajikistan-Afghanistan chỉ 20 km.
Chú thích ảnh
Các binh sĩ Nga tham gia cuộc tập trận. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin cuộc tập trận này đã kết thúc vào ngày 10/8 với các lực lượng sử dụng vũ khí mới của Nga là thiết bị phóng tên lửa không đối đất và súng phun lửa.

Theo đó, Nga cùng Tajikistan và Uzbekistan đã tổ chức hai cuộc tập trận khác nhau ở khu vực gần với lãnh thổ Afghanistan trong tháng 8 này. Cùng thời điểm, Taliban đã tấn công nhiều tỉnh miền Bắc Afghanistan lân cận Trung Á.

Các cuộc tập trận có sự tham dự của 2.500 binh sĩ, hàng trăm xe thiết giáp và 25 chiến đấu cơ. Binh sĩ Nga tham dự cuộc tập trận vốn đóng tại căn cứ quân sự ở Tajikistan-cơ sở quân sự lớn nhất của Nga ở hải ngoại.

Chỉ huy Quân khu Trung tâm Nga Alexander Lapin đánh xác nhận những vũ khí được sử dụng sẽ được duy trì tại căn cứ ở Tajikistan.

Bộ trưởng Quốc phòng Tajikistan Sherali Mirzo phát biểu với các phóng viên tại thao trường rằng các cuộc tập trận được tổ chức với sự quan tâm đến Afghanistan. Ông Sherali Mirzo nói: “Tình hình tại Afghanistan là khó đoán định”.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Uzbekistan-ông Shukhrat Khalmukhamedov trong khi đó nhận định: “Tình huống này khiến chúng ta cần duy trì cảnh giác và khả năng sẵn sàng chiến đấu”.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.