Nga thông báo việc Mỹ hủy vòng tham vấn song phương sắp tới

Hãng tin TASS ngày 16/6 dẫn nguồn Bộ Ngoại giao Nga cho biết vòng tham vấn tiếp theo giữa nước này và Mỹ nhằm tháo gỡ các yếu tố gây căng thẳng kéo dài trong quan hệ song phương đã bị hủy theo đề xuất từ phía Washington.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: IRNA/TTXVN

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nêu rõ: “Cuộc tham vấn tiếp theo giữa hai bên về việc loại bỏ các yếu tố gây căng thẳng và khôi phục hoạt động bình thường của các cơ quan đại diện ngoại giao đã bị hủy theo ý kiến của phía Mỹ”. Bà bày tỏ hy vọng “khoảng tạm dừng này sẽ không kéo dài quá lâu”, song cũng không đưa ra lý do phía Washington tạm dừng đối thoại.

Trước đó, hai vòng tham vấn đã diễn ra tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào các ngày 27/2 và 10/4, với nội dung tập trung vào việc khôi phục chức năng hoạt động của đại sứ quán Nga và Mỹ, cũng như xử lý các vấn đề song phương khác. Trong các cuộc tham vấn này, các phái đoàn do Đại sứ Nga tại Washington Alexander Darchiev và Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề châu Âu và Á-Âu Sonata Coulter dẫn đầu.

Tuần trước, Nga cho biết các cuộc tham vấn, vốn diễn ra độc lập với các nỗ lực chấm dứt xung đột tại Ukraine, dự kiến sẽ chuyển địa điểm từ Istanbul về Moskva (Nga). Tuy nhiên, Điện Kremlin cũng thừa nhận rằng quan hệ hai bên vẫn còn nhiều điểm bế tắc và các cuộc đối thoại hiện chưa thể kỳ vọng tạo ra tiến triển rõ rệt trong ngắn hạn.

Hai bên đều cho rằng vẫn còn tiềm năng lớn để thúc đẩy hợp tác đầu tư và kinh doanh nếu quan hệ được cải thiện. Kể từ khi lên nắm quyền vào đầu tháng 1 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiến hành 5 cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, trong đó gần nhất là vào cuối tuần qua. Tổng thống Mỹ đã bày tỏ sự thất vọng về tình hình xung đột Nga - Ukraine và việc chưa đạt được tiến triển rõ ràng nào trong đàm phán hòa bình.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.