Nga thông báo sẽ mở các cơ quan đại diện ngoại giao mới ở Đông Nam Á

Nga có kế hoạch mở các cơ quan đại diện ngoại giao mới ở các nước khu vực Đông Nam Á.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đưa ra tuyên bố này khi dự lễ khai trương Tổng lãnh sự quán Nga tại thành phố Phuket của Thái Lan ngày 15/7. 

Theo hãng tin TASS, Ngoại trưởng Nga nêu rõ: "Kế hoạch của chúng tôi là mở các cơ quan đại diện tại các quốc gia khác thân thiện với chúng tôi (ở Đông Nam Á)".

 Ông Lavrov nhấn mạnh việc mở Tổng lãnh sự quán Nga tại thành phố Phuket là "bước quan trọng nhưng chưa phải là cuối cùng" trong việc mở rộng sự hiện diện ngoại giao của Nga ở các nước Đông Nam Á. 

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga đã đến Phuket ngày 14/7 trong chuyến thăm Thái Lan. Dự kiến, trong khuôn khổ chuyến thăm này, ông Lavrov sẽ hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Don Pramudwinai. 

Trước đó, từ ngày 12-14/7, Ngoại trưởng Lavrov đã tham dự Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 56 (AMM-56) và các hội nghị liên quan tại Jakarta (Indonesia). Ông cũng tổ chức một loạt cuộc gặp song phương và ba bên trong khuôn khổ RIC-2 gồm Nga, Indonesia và Trung Quốc.

Trần Quyên  (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.