Nga: Thỏa thuận ngũ cốc không ảnh hưởng đến chiến dịch ở Ukraine

Nga tuyên bố không có gì trong thỏa thuận ngũ cốc được Liên hợp quốc (LHQ) hậu thuẫn có thể ngăn cản nước này tấn công các mục tiêu quân sự ở Ukraine.
Chú thích ảnh
Thu hoạch lúa mì tại Mykolaiv, Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kênh truyền hình RT, trong một tuyên bố ngày 25/7 ám chỉ đến vụ tấn công bằng tên lửa vào thành phố cảng Odessa, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định theo thỏa thuận kí kết gần đây liên quan đến việc xuất khẩu ngũ cốc Ukraine, Moskva không có nghĩa vụ chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt và hoạt động phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự tại Ukraine.

“Cảng xuất khẩu ngũ cốc tại Odessa nằm ở một khoảng cách đáng kể đối với các cơ sở quân sự”, nhà chức trách nhấn mạnh Nga không gây bất kỳ trở ngại nào đối với thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc.

Ngoại trưởng Lavrov cũng đề cập sau vụ tấn công, hệ thống chống hạm Harpoon do Mỹ cung cấp cho Ukraine đang triển khai trong thành phố đã không còn là mối đe dọa đối với các lực lượng của Nga.

Ngày 22/7, đại diện Nga, Ukraine, Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đã cùng ký một thỏa thuận cho phép ngũ cốc, lương thực và phân bón xuất đi từ các cảng Ukraine. Thỏa thuận cũng bao gồm một bản ghi nhớ quy định về sự cam kết của Liên hợp quốc trong việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế đối với việc xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga sang các thị trường thế giới.

Một ngày sau khi thỏa thuận được ký kết, Kiev tuyên bố Nga đã phóng ít nhất 4 tên lửa hành trình, được cho là nhắm vào các hầm chứa ngũ cốc ở cảng Odessa.

Về phần mình, Moskva phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng cảng và khẳng định rằng cuộc tấn công được thực hiện nhằm vào một tàu chiến Ukraine đang neo đậu và một kho tên lửa chống hạm Harpoon do Mỹ cung cấp. Các quan chức Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố cuộc tấn công đã làm tê liệt một cơ sở sửa chữa của hải quân Ukraine.

Trong một diễn biến liên quan, ông Farhan Haq - người phát ngôn của Tổng thư ký LHQ – cho biết dự kiến các tàu chở ngũ cốc Ukraine sẽ di chuyển trong một vài ngày tới.

“Tất cả các bên liên quan đến thỏa thuận, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine đều tái khẳng định cam kết với thỏa thuận. Các bên và LHQ đều duy trì liên lạc thường xuyên kể từ ngày ký kết. Vào ngày mai, đại diện các bên và LHQ sẽ có mặt tại Trung tâm Điều phối chung ở Istanbul. Trung tâm Điều phối chung sẽ liên hệ với ngành vận tải biển và công bố quy trình chi tiết về các tàu hàng trong thời gian tới”, ông Farhan phát biểu trong cuộc họp báo ngày 25/7.

Bảo Hà/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật. 

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.