Nga, Thổ Nhĩ Kỳ tìm cách hàn gắn quan hệ song phương

Tối 3/9, Tổng thống Nga đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ sau khi đến Hàng Châu, Trung Quốc chuẩn bị tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G-20.
Nga, Thổ Nhĩ Kỳ tìm cách hàn gắn quan hệ song phương ảnh 1

Tổng thống Nga đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ tìm cách hàn gắn quan hệ.

Tại cuộc gặp, Tổng thống Putin bày tỏ tin tưởng Ankara sẽ sớm ổn định tình hình trong nước, từ đó thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Tổng thống Putin, những dấu hiệu về việc bình thường hóa chính trị trở lại ở Thổ Nhĩ Kỳ là đáng hoan nghênh. Ông khẳng định chắc chắn Ankara đã và đang đạt được tiến triển và sẽ hoàn toàn thành công trong việc bình ổn tình hình ở trong nước. Tuy nhiên, Tổng thống Nga cũng khẳng định việc tái thiết quan hệ song phương vẫn còn nhiều việc cần phải làm.

Trước đó, Moskva đã áp đặt hạn chế thương mại và một phần dịch vụ hàng không với Ankara sau vụ một máy bay chiến đấu của Nga bị bắn rơi hồi tháng 11/2015 gần biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn thu từ du lịch, một trụ cột của nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ, đã chịu thiệt hại nặng khi lượng du khách từ Nga giảm tới 87% trong sáu tháng đầu năm nay. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai bên đã bắt đầu được cải thiện sau những bước đi hòa giải của Ankara hồi tháng Bảy vừa qua.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.